Ra mắt mô hình “nhà sạch - vườn đẹp” đầu tiên ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Cụm dân cư tiêu biểu “Nhà sạch - vườn đẹp” đầu tiên của huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có 22 hộ gia đình tham gia nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong việc sắp xếp, chỉnh trang nhà cửa, vườn hộ...

Ra mắt mô hình “nhà sạch - vườn đẹp” đầu tiên ở Nghi Xuân

Chiều 19/10, Hội LHPN huyện Nghi Xuân tổ chức ra mắt mô hình cụm dân cư tiêu biểu "nhà sạch - vườn đẹp” tại xã Xuân Phổ. Cụm dân cư này có 22 hộ gia đình sinh sống dọc tuyến đường mẫu của thôn Hồng Nhất.

Ra mắt mô hình “nhà sạch - vườn đẹp” đầu tiên ở Nghi Xuân

Cụm dân cư tiêu biểu "nhà sạch - vườn đẹp" được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ và người dân trong việc sắp xếp, chỉnh trang nhà cửa, vườn hộ, công trình phụ trợ cũng như phân loại, xử lý rác thải, nước thải ngay tại hộ gia đình, góp phần xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Trong ảnh: Tại lễ ra mắt, Hội Phụ nữ xã Xuân Phổ tặng 22 thùng rác, lắp đặt 22 tấm biển "Nhà sạch, vườn đẹp" cho các gia đình trong cụm dân cư với tổng trị giá 2,2 triệu đồng.

Ra mắt mô hình “nhà sạch - vườn đẹp” đầu tiên ở Nghi Xuân

Được biết, tiêu chí “nhà sạch” được thực hiện theo 3 nội dung: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Trong ảnh: Các đại biểu tham quan mô hình vườn sạch của ông Trần Xuân Trực (thôn Thống Nhất, xã Xuân Phổ)

Ra mắt mô hình “nhà sạch - vườn đẹp” đầu tiên ở Nghi Xuân

Đối với tiêu chí “vườn đẹp”, các hộ thực hiện mô hình tuỳ vào điều kiện thực tế để trồng các loại rau, cây ăn quả nhằm cung cấp rau xanh cho gia đình hoặc làm hàng hóa. Trong ảnh: Các hộ tham gia được gắn biển mô hình "nhà sạch - vườn đẹp" ngay tại cổng.

Ra mắt mô hình “nhà sạch - vườn đẹp” đầu tiên ở Nghi Xuân

Tham gia mô hình, các hộ còn được tham gia các lớp tập huấn kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường... Trong ảnh: Tuyến đường mẫu thôn Thống Nhất - nơi có 22 hộ dân đang sinh sống.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast