Hơn 200 triệu đồng giúp đỡ thiếu tá quân đội có hoàn cảnh khó khăn ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Trước hoàn cảnh khó khăn của Thiếu tá Phan Xuân Cảnh - nguyên Trợ lý chính trị Ban CHQS huyện Hương Sơn, công đoàn, hội phụ nữ, các tổ chức xã hội Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã phát động cán bộ, chiến sỹ trong toàn đơn vị quyên góp hơn 200 triệu đồng giúp đỡ gia đình.

Hơn 200 triệu đồng giúp đỡ thiếu tá quân đội có hoàn cảnh khó khăn ở Hương Sơn

Mọi sinh hoạt của anh Cảnh đều nhờ vào người khác giúp đỡ.

Hoàn cảnh gia đình Thiếu tá Phan Xuân Cảnh đặc biệt khó khăn. Đầu năm 2008, anh không may bị tai nạn giao thông dẫn đến vỡ hộp sọ, phải điều trị tại bệnh viện tuyến Trung ương mới qua cơn nguy kịch.

Tháng 9/2008, tai ương lại giáng xuống khi anh được phát hiện bị tai biến mạch máu não. Qua 5 lần phẫu thuật ở các tuyến bệnh viện tỉnh, Trung ương, anh mới giữ được mạng sống.

Do sức khỏe không đảm bảo phục vụ tại ngũ nên đầu năm 2017, Thiếu tá Cảnh xin được nghỉ hưu trước tuổi. Hai năm qua, hầu hết thời gian anh phải ở trong bệnh viện, mọi sinh hoạt đều nhờ vào người khác giúp đỡ.

Hơn 200 triệu đồng giúp đỡ thiếu tá quân đội có hoàn cảnh khó khăn ở Hương Sơn

Thiếu tá Phan Xuân Cảnh (bên trái) - nguyên Trợ lý chính trị Ban CHQS huyện Hương Sơn.

Do phải bán hết nhà cửa, tài sản để chữa trị cho chồng nên vợ anh là Đại úy Nguyễn Thị Phương - nhân viên hậu cần Ban CHQS huyên Hương Sơn cùng 3 con nhỏ phải về ở nhờ nhà mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Vịnh (thôn 4, xã Sơn Giang, Hương Sơn).

Cụ Vịnh đã 90 tuổi, người già yếu, thường xuyên đau ốm. Số tiền sinh hoạt của gia đình, điều trị cho anh Cảnh cùng khoản vay ngân hàng 200 triệu đồng, số tiền lãi hàng tháng đều phụ thuộc vào đồng lương hưu ít ỏi của anh và tiền lương của chị.

Trước hoàn cảnh của gia đình anh Phan Xuân Cảnh, các tổ chức, cá nhân Bộ CHQS tỉnh đã quyên góp hỗ trợ.

Thượng tá Phan Xuân Sơn - Chính trị viên Ban CHQS huyện Hương Sơn cho biết: Nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình quân nhân bị tai nạn hiểm nghèo, công đoàn, hội phụ nữ, các tổ chức xã hội Bộ CHQS tỉnh đã phát động cán bộ, chiến sỹ trong toàn đơn vị quyên góp ủng hộ cựu Thiếu tá Phan Xuân Cảnh hơn 200 triệu đồng để điều trị tai nạn.

Ban CHQS huyện Hương Sơn đang tiếp tục kêu gọi các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để anh Cảnh có kinh phí điều trị.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: Nguyễn Thị Phương (vợ nạn nhân) ở thôn 4, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn Hà Tĩnh. SĐT: 0985733455 hoặc tài khoản 3706215023460 - Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast