Tìm thấy lại loài ong lớn nhất thế giới

Một nhóm chuyên gia Mỹ mới đây phát hiện loài ong khổng lồ Wallace (tên khoa học: Megachile pluto, ảnh) tại quần đảo Bắc Malukus, phía bắc Indonesia.

Tìm thấy lại loài ong lớn nhất thế giới

AFP

AFP hôm qua dẫn thông báo của Tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã toàn cầu (GWC) cho biết ong khổng lồ Wallace có kích thước cỡ ngón tay cái của người trưởng thành, sải cánh khoảng 6 cm và được gọi là “chó bull biết bay”. Loài này chỉ sinh sống ở vùng rừng phía bắc Indonesia.

Loài ong này được đặt tên theo nhà tự nhiên học người Anh Alfred Russel Wallace, người phát hiện và sau đó mô tả lại trong nghiên cứu vào năm 1858.

Chuyên gia về ong thuộc Đại học Princeton (Mỹ) Eli Wyman cho hay việc tìm thấy lại ong khổng lồ Wallace giúp mở ra khả năng cho những nghiên cứu sâu hơn và thúc đẩy những nỗ lực bảo vệ loài này khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

Theo Thanh niên

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast