Cựu Tổng thống Pakistan Musharraf bị tuyên án tử hình tội phản quốc

(Baohatinh.vn) - Một tòa án đặc biệt ở thủ đô Islamabad hôm nay (17/12) tuyên án tử hình đối với cựu Tổng thống kiêm cựu tổng tư lệnh quân đội Pakistan Pervez Musharraf vì tội phản quốc.

Cựu Tổng thống Pakistan Musharraf bị tuyên án tử hình tội phản quốc

Ông Pervez Musharraf. (Ảnh: Reuters)

Theo Salman Nadeem - một quan chức chính phủ, cựu Tổng thống Pervez Musharraf “bị tuyên án theo Điều 6, hiến pháp của Pakistan”.

Cựu Tổng thống Musharraf lên nắm quyền sau cuộc đảo chính quân sự vào năm 1999 và lãnh đạo Pakistan trong 9 năm.

Ông Musharraf bị xét xử tội danh phản quốc vì áp đặt tình trạng khẩn cấp quốc gia vào năm 2007 ngay trước khi Tòa án Tối cao ra quyết định về tính hợp pháp của việc ông tái đắc cử Tổng thống và ngừng thi hành hiến pháp Pakistan.

Sau khi buộc phải từ chức vào năm 2008, ông rời khỏi Pakistan và ra nước ngoài sinh sống.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Pakistan một cựu tổng tư lệnh quân đội bị tuyên án tử hình. Hiện cựu lãnh đạo Pakistan chưa đưa ra tuyên bố chính thức về phán quyết của tòa án.

(Theo Reuters)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast