4 đối tượng 15 ngày gây ra 6 vụ trộm, lĩnh 132 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Sáng 16/5, TAND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm điểm cụm các huyện, thị phía bắc Hà Tĩnh vụ án hình sự với tội danh trộm cắp tài sản.

4 đối tượng 15 ngày gây ra 6 vụ trộm, lĩnh 132 tháng tù giam

4 bị cáo tại bục khai báo phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Thọ, vào khoảng 3h30" ngày 12/1/2019, Lê Đức Thế (SN 1982, trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu RSX (không đeo biển kiểm soát) chở Hồ Thị Vinh (SN 1980, trú tại khối phố Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đi trộm cắp tài sản. Khi đến địa phận thôn Sơn Quang, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) thì phát hiện chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Blade, biển kiểm soát 38D1 – 160.91 của anh Nguyễn Đăng Mạnh dựng trước một lán xây dựng có chìa khóa đang giắt ở ổ khóa điện.

Quan sát không thấy người trông coi, Lê Đức Thế liền lại nổ máy xe thì bị anh Mạnh phát hiện, hô hoán và truy đuổi. Thế tiếp tục điều khiển xe mô tô bỏ chạy, nhưng do mặt đường trơn nên bị trượt ngã phải bỏ xe mô tô lại và chạy bộ được khoảng 300m thì bị anh Mạnh và người dân bắt giữ, bàn giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ. Riêng Hồ Thị Vinh điều khiển xe mô tô Wave RSX trốn thoát.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn xác định được, trong khoảng thời gian từ ngày 25/12/2018 đến 9/1/2019, Lê Đức Thế cùng với Lê Tiến Dũng, Hồ thị Vinh và Phạm Văn Dũng đã thực hiện 5 lần trộm cắp tài sản khác trên địa bàn các huyện Đức Thọ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) và huyện Thanh Chương (Nghệ An). Thủ đoạn của các đối tượng là dùng kìm cộng lực cắt ổ khóa cổng nhà và dùng vam phá khóa để thực hiện hành vi trộm cắp.

Được biết, Lê Đức Thế đã có 3 tiền án; Lê Tiến Dũng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Quá trình tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở hành vi phạm tội của các đối tượng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Đức Thế (SN 1982, trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) 5 năm 6 tháng tù giam; Lê Tiến Dũng (SN 1992, trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) 3 năm 6 tháng tù giam; Phạm Văn Dũng (SN 1993, trú tại thôn Tiên Long, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn) 12 tháng tù giam; Hồ Thị Vinh (SN 1980, trú tại khối phố Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) 12 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast