Bắt giữ "cô cháu" đạo chích

Ngày 27/6/2012 Công an Thành phố Hà Tĩnh tiến hành bắt khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Định, sinh năm 1990, quê quán ở xã Cẩm Quan – Huyện Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh (Hiện trú tại số nhà 98 đường Vũ Quang – Thành phố Hà Tĩnh) có hành vi trộm cắp tài sản. Thủ phạm chính là người cháu được chủ nhà nuôi dạy ăn học nhưng lại lợi dụng lòng tốt của người thân để thực hiện hành vi phạm tội.

Đọc lệnh bắt "cô cháu" đạo chích Nguyễn Thị Định
Đọc lệnh bắt "cô cháu" đạo chích Nguyễn Thị Định

Gia đình bà Nguyễn Thị Lan hiện trú ở tổ 9 phường Trần phú – Thành phố Hà Tĩnh làm đơn trình báo đến Công an Thành phố Hà Tĩnh: Từ tháng 2/2012 đến nay gia đình Bà Lan đã nhiều lần bị mất các tài sản như Tượng Phật Di Lạc làm bằng gỗ quý, máy tính xách tay, điện thoại di động Iphone, đồ nữ trang, tiền vàng trị giá hơn 130 triệu đồng. Sau khi nhận được đơn trình báo trên Công an Thành phố Hà Tĩnh đã tiến hành xác lập chuyên án mang bí số 03T0312 tiến hành điều tra.

Ngày 27/6/2012 lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Thành phố Hà Tĩnh đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp Nguyễn Thị Định, sinh năm 1990 trú ở xã Cẩm Quan – Huyện Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh hiện trú tại số nhà 98 đường Vũ Quang – Phường Trần Phú – Thành phố Hà Tĩnh. Qua đấu tranh bước đầu Định thừa nhận đã gây ra các vụ trộm cắp tại nhà Bà Lan lấy tượng phật đưa xuống xã Thạch Hạ - Thành phố Hà Tĩnh cất dấu thì bị phát hiện. Công an Thành phố Hà Tĩnh đã thu 1 tượng phật Di Lạc làm bằng gỗ quý trị giá 40 triệu đồng, 1 điện thoại di động Iphone.

Hiện Công an Thành phố Hà Tĩnh đang điều tra mở rộng vụ án.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast