Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp Hoàng Anh Gia Lai: Bất phân thắng bại!

(Baohatinh.vn) - Với lối chơi phòng thủ phản công, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã khóa chặt các ngòi nổ của đội khách để bảo toàn mành lưới với tỷ số 0-0, giành được 1 điểm đầu tiên sau 4 vòng đấu V.League.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp Hoàng Anh Gia Lai: Bất phân thắng bại!

Hai đội ra sân...

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp Hoàng Anh Gia Lai: Bất phân thắng bại!

... và làm thủ tục chào cờ trước trận đấu.

Sau 3 vòng đấu chưa ghi được điểm nào, chiều nay (20/3), HLV Phạm Minh Đức đã chủ động tung đội hình mạnh nhất, với quyết tâm giành điểm ở vòng dấu thứ 4 V.League.

Trong đó, thủ môn Dương Quang Tuấn vẫn là người bắt chính trong khung gỗ. Chốt chặn ở hàng hậu gồm vệ Kelly, Trọng Sáng, Văn Vĩ. Đội trưởng Phi Sơn, Nguyễn Văn Đức, Trần Văn Công, Nguyễn Văn Đức đảm nhiệm trọng trách tuyến giữa. Hàng công gồm các tiền đạo Chevaughn, Akinade và Phạm Tuấn Hải.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp Hoàng Anh Gia Lai: Bất phân thắng bại!

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ra sân thi đấu trong trang phục áo đỏ.

Hiệp 1 diễn ra với nhịp độ trung bình, đội bóng núi Hồng thi đấu phòng thủ, phản công theo đội hình khá thấp. Các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) vẫn chủ động triển khai bóng tấn công ngay từ tiếng còi khai cuộc.

Trong khi phía đội khách đã tung Văn Toàn và Công Phượng ra sân ngay từ đầu nhưng vẫn chưa kiểm soát được thế trận để chủ động triển khai lối chơi tấn công sở trường của mình.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp Hoàng Anh Gia Lai: Bất phân thắng bại!

Tiền đạo Chevaughn tích cực đi bóng bên hành lang cánh trái để tìm cơ hội dứt điểm

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp Hoàng Anh Gia Lai: Bất phân thắng bại!

Cầu thủ hai đội tích cực tranh bóng khu vực giữa sân để giành quyền kiểm soát bóng

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp Hoàng Anh Gia Lai: Bất phân thắng bại!

Từ một tình huống tấn công nhanh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tạo được cơ hội gây sóng gió trước khung thành đối phương. Tuy nhiên, thủ môn đội khách đã kiểm soát được bóng.

Trong suốt thời gian nửa hiệp 1, hai đội tiếp tục tạo được một số cơ hội tấn công sang phần sân của nhau nhưng cơ hội ghi bàn vẫn chưa đến. Sang nửa hiệp 2, đội bạn bắt đầu đẩy nhanh tốc độ trận đấu và liên tục đá ép sân. Tuy nhiên, hàng thủ HLHT vẫn đứng vững và hai đội rời sân nghỉ giải lao với tỷ số hòa 0-0.

Không khí thi đấu hiệp 2 vẫn diễn ra với nhịp độ trung bình và các tình huống tấn công vẫn được chia đều cho hai đội. Các cầu thủ đội bóng núi Hồng chủ động phòng ngự chiều sâu và sẵn sàng tổ chức phản công khi có cơ hội.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp Hoàng Anh Gia Lai: Bất phân thắng bại!

Đặc biệt, các chàng trai áo đỏ đã chủ động khai thác các đường chuyền dài vượt tuyến để đưa bóng lên cho hàng công, liên tục gây sóng gió trước khung thành thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Đáng tiếc, các tình huống tấn công của HLHT vẫn không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Trong đó, các pha dứt điểm của Chevaughn, Akinade, Phạm Tuấn Hải đều chưa đủ độ khó để xuyên thủng mành lưới đối phương.

Khi thời gian trôi về cuối trận, HLV Phạm Minh Đức đã chủ động tung Đào Văn Nam vào sân thế chỗ Trần Văn Công, Trung Học vào thay Đào Nhật Minh nhằm gia cố hàng thủ và tăng cường khả năng kiểm soát bóng khu trung tuyến. Việc thay đổi nhân sự đã phát huy hiệu quả, giúp đội bóng núi Hồng bảo vệ an toàn thế trận.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp Hoàng Anh Gia Lai: Bất phân thắng bại!

Hàng thủ của đội bóng núi Hồng đã có một trận đấu khá hay để giúp đội có được điểm trên sân nhà.

Phía bên kia sân, lối chơi của đội bóng phố núi cũng không thực sự sắc nét, khi Văn Toàn, Công Phượng và cả những chân sút ngoại binh đều bị phong tỏa. Trong khi, nơi tuyến giữa của HAGL là Xuân Trường và Tuấn Anh cũng không kiến tạo được nhiều cho hàng công khiến lối chơi của đội khách càng thêm bế tắc.

Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, với lối chơi phòng ngự chiều sâu có hiệu quả, thầy trò HLV Phạm Minh Đức đã chia tay đội khách với tỷ số hòa 0-0, giành 1 điểm đầu tiên trên sân nhà sau 4 vòng đấu V.League.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Chủ đề CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast