Mít tinh trọng thể Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (23/4), tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh Hà Tĩnh, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ mít tinh Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2016).

Về dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, một số tỉnh, thành trong nước cùng các tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn (CHDCND Lào); các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND, các lão thành cách mạng.

Mít tinh trọng thể Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập ảnh 2

Dự lễ kỷ niệm, về phía tỉnh Hà Tĩnh có: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập có quy mô sự kiện cấp quốc gia. Toàn bộ nội dung chương trình của buổi lễ có 2 phần: chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng và nội dung cử hành nghi lễ.

Trong đó, chương trình biểu diễn nghệ thuật bán sử thi với chủ đề “Hà Huy Tập - mãi mãi ngọn cờ chiến thắng” gồm các tiết mục hát múa, hoạt cảnh ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi tấm gương cách mạng kiên trung, sáng ngời của Tổng Bí thứ Hà Huy Tập - vị lãnh tụ kiệt xuất, của Đảng Cộng sản Việt Nam, người con kiên trung của quê hương Hà Tĩnh đã góp phần công lao to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc và sự phát triển giàu mạnh của quê hương đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Toàn bộ chương trình nghệ thuật do Bộ VHTT&DL trực tiếp chỉ đạo, được dàn dựng công phu hoành tráng với sự phối hợp thể hiện của tập thể diễn viên, nghệ sĩ, ca sĩ đến từ các đoàn nghệ thuật quốc gia, Trường ĐH VHNT Quân đội và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh.

Sau chương trình nghệ thuật, thay mặt ban tổ chức lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn trình bày diễn văn ôn lại cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Diễn văn nêu rõ: Đồng chí Hà Huy Tập đã làm rạng rỡ quê hương, đất nước khi chỉ mới 35 năm tuổi đời, hơn 15 năm hoạt động cách mạng, trong đó gần 2 năm giữ cương vị Tổng Bí thư nhưng đồng chí Hà Huy Tập đã cùng tập thể Ban chấp hành Trung ương chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua giai đoạn khó khăn, hiểm nghèo đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng vững bước tiến lên.

Tổng Bí thư Hà Huy Tập là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người có cống hiến to lớn vào việc khôi phục, củng cố, phát triển Đảng Cộng sản Đông Dương, góp phần quan trọng phát triển sáng tạo đường lối, chính sách của Đảng phù hợp với tình hình mới, cống hiến to lớn trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng; là người đặt nền móng cho sự hình thành khoa học lịch sử Đảng; là chiến sĩ cách mạng hiến dâng trọn đời cho Đảng và dân tộc. Công lao to lớn của đồng chí được Đảng và Nhân dân mãi mãi ghi nhớ.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta nhiều bài học quý. Tự hào là quê hương của đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh qua các thời kỳ đã phát huy những truyền thống tốt đẹp, nêu cao tinh thần tiến công, đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của Đảng. Hà Tĩnh là một trong những Đảng bộ ra đời sớm nhất, cùng Nhân dân cả nước làm nên cao trào cách mạng, đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh những năm 1930 - 1931.

Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền về tay Nhân dân sớm nhất cả nước. Trong kháng chiến chống Pháp, Hà Tĩnh không để cho giặc đứng chân nổi 24 giờ trên quê hương, xây dựng tỉnh thành hậu phương vững mạnh, cùng cả nước đánh bại thực dân Pháp xâm lược. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ, quân và dân Hà Tĩnh đã vượt lên gian khổ, hy sinh giành nhiều chiến công hiển hách, góp sức vào công cuộc thống nhất đất nước, đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh không ngừng sáng tạo, phát huy lợi thế so sánh, tìm hướng đi phù hợp để phát triển toàn diện, bền vững. Lĩnh vực VH-XH đạt nhiều thành tựu quan trọng. Lĩnh vực GD&ĐT luôn là một trong 5 tỉnh dẫn đầu toàn quốc; công tác y tế được tăng cường. Tỉnh thường xuyên chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng...

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh nguyện chung sức đồng lòng, đoàn kết, thống nhất quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại xứng đáng là quê hương của đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú và Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thay mặt thế hệ trẻ Hà Tĩnh, đoàn viên Hồ Thị Minh Phương – chi đoàn 12 Anh, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh bày tỏ niềm phấn khởi, tự hào về những thành tựu của đất nước, đặc biệt là những thành tựu của Đảng bộ nhân dân tỉnh nhà đã giành được trong suốt nhiều năm qua. Tuổi trẻ tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập, người cộng sản trẻ tuổi kiên trung, với lời khẳng định đanh thép trước tòa án thực dân Pháp: “Tôi chẳng có gì phải hối tiếc, nếu còn sống, tôi sẽ tiếp tục hoạt động”.

Noi gương Tổng Bí thư Hà Huy Tập và các thế hệ cha anh đi trước, trong suốt các chặng đường lịch sử, tuổi trẻ Hà Tĩnh luôn một lòng theo Đảng, cùng với toàn dân đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, thống nhất tổ quốc, bảo vệ vững chắc nền độc lập, toàn vẹn lãnh thổ. Dù trong thời kỳ, hoàn cảnh nào tuổi trẻ luôn nêu cao tinh thần yêu nước, nỗ lực trong học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, vì cuộc sống cộng đồng...

Trong thời kỳ đổi mới, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ đã phát huy vai trò là đội quân dự bị tin cậy, cánh tay đắc lực của Đảng, xung kích, tình nguyện đi đầu trên các lĩnh vực học tập, lao động sản xuất, ứng dụng công nghệ mới, bảo vệ môi trường, phát huy, gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa; xung kích tình nguyện tham gia hỗ trợ di dời tái định cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện công tác an sinh xã hội, bảo vệ biển đảo quê hương, đóng góp thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh nhà.

Chủ đề 110 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast