(Baohatinh.vn) - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Trần Đình Gia tham gia góp ý một số nội dung thiết thực liên quan dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, chiều 12/5, ĐBQH đoàn Hà Tĩnh cùng các tỉnh Hải Dương, Ninh Thuận thảo luận tổ về dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia tham gia góp ý một số nội dung thiết thực liên quan đến các quy định về bảo mật, an toàn dữ liệu cá nhân, bảo vệ quyền lợi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
ĐBQH Đoàn Hà Tĩnh cùng các tỉnh Hải Dương, Ninh Thuận thảo luận tổ chiều 12/5.
Hỗ trợ và bảo vệ nhóm người yếu thế trong xã hội
Thảo luận về dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia cho rằng,một trong những vấn đề quan trọng của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân là quy định về việc chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài. Do đó, cần xây dựng quy định cụ thể cơ chế đánh giá mức độ bảo vệ dữ liệu của các quốc gia, đồng thời quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan quản lý để giám sát chặt chẽ hơn việc này.
Theo đại biểu, hiện nay, dữ liệu của người tiêu dùng rất dễ bị lợi dụng bằng nhiều hình thức khác nhau. Vì vậy, cần bổ sung quy định yêu cầu bên thu thập dữ liệu trình bày rõ ràng, ngắn gọn hoặc tách bạch giữa các nội dung về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các điều khoản liên quan đến cung cấp sản phẩm, dịch vụ nhằm bảo vệ quyền lợi của người sử dụng, đồng thời tăng cường lòng tin và uy tín của tổ chức, doanh nghiệp đối với người tiêu dùng.
Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị bổ sung quy định chi tiết về bảo mật và an toàn dữ liệu, đặc biệt là đối với dữ liệu cá nhân nhạy cảm và dữ liệu trẻ em trong nghĩa vụ của bên xử lý dữ liệu vì hiện nay, một số nền tảng trực tuyến có thể tiếp tục truy cập dữ liệu cá nhân ngay cả khi người dùng đã xóa tài khoản, việc này gây nhiều khó khăn trong việc kiểm soát dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam. Đồng thời, quy định về hỗ trợ và bảo vệ nhóm người yếu thế, người dễ bị tổn thương trong xã hội (người già, trẻ em, người khuyết tật chưa am hiểu về công nghệ thông tin), vì đây là nhóm đối tượng người yếu thế, dễ bị tổn thương cần sự hỗ trợ của cộng đồng và căn cứ pháp luật để bảo vệ.
Nâng cao hiệu quả bảo vệ dữ liệu cá nhân phù hợp với từng lĩnh vực
Góp ý về các quy định cụ thể trong dự thảo Luật, về phạm vi điều chỉnh tại Điều 1, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia đề nghị mở rộng phạm vi điều chỉnh theo hướng bổ sung quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân trong từng lĩnh vực cụ thể như: tài chính, ngân hàng, y tế, thương mại điện tử, truyền thông - mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và internet; giúp nâng cao hiệu quả bảo vệ dữ liệu cá nhân, phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực và đảm bảo tính thực tiễn trong quá trình triển khai luật.
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia phát biểu thảo luận.
Về hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 7, đại biểu đề nghị bổ sung quy định các hành vi bị cấm khác, vì đây là luật mới, nhiều nội dung chuyên ngành có thể phát sinh trong hoạt động cũng như xu thế và khoa học kỹ thuật hiện nay, khi phát sinh thì có thể được bổ sung trong nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật.
Ngoài ra, tại khoản 5 quy định “mua, bán dữ liệu cá nhân” là hành vi bị nghiêm cấm, theo đại biểu, thực tế có một số hoạt động yêu cầu trao đổi dữ liệu cá nhân để phục vụ các mục đích khác nhau mà không gây ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ thể dữ liệu. Đơn cử như trong nghiên cứu, dữ liệu có thể được chia sẻ để phục vụ mục đích khoa học, miễn là được ẩn danh hoặc ẩn danh hóa và nghiên cứu được thực hiện một cách có đạo đức. Tương tự, trong giao dịch kinh doanh, dữ liệu có thể được cung cấp cho người mua tiềm năng của một doanh nghiệp nhằm hỗ trợ quá trình mua bán. Do đó, đại biểu đề nghị bổ sung một số trường hợp ngoại lệ để phù hợp với thực tiễn.
Ở tuổi 96, bà Trần Thị Lý (tổ dân phố 18, phường Thành Sen) vẫn nhớ như in buổi sáng 18/8/1945, khi thị xã Hà Tĩnh rợp cờ đỏ sao vàng, dòng người từ các địa phương rầm rập đổ về giành chính quyền. Hơn 8 thập kỷ đã trôi qua, ký ức về ngày lịch sử ấy vẫn nguyên vẹn trong câu chuyện của nữ đảng viên 77 năm tuổi Đảng.
Trong 81 năm qua (18/8/1945 - 18/8/2026), LLVT Hà Tĩnh đã viết nên những trang sử vẻ vang bằng máu xương, lòng kiên trung, ý chí quyết thắng và truyền thống “Trung hiếu, đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo”.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng công an và toàn thể nhân dân phường Trần Phú nói chung, TDP Thạch Môn nói riêng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, hướng mạnh về cơ sở, bảo đảm thực chất, thiết thực, hiệu quả.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm khẳng định, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã định hình rõ hơn không gian phát triển của Hà Tĩnh, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển các ngành, lĩnh vực, các hành lang kinh tế; đồng thời phát huy tốt hơn các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, hệ thống hạ tầng, nguồn nhân lực và các khu kinh tế của tỉnh.
Sau 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện; quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cán bộ cấp chiến lược phải có bản lĩnh chính trị vững vàng; càng ở vị trí cao càng phải kiên định, càng trước khó khăn càng phải giữ nguyên tắc.
Bộ Quốc phòng đánh giá việc đóng góp tài chính thay trực tiếp thực hiện nghĩa vụ quân sự có tác động xã hội lớn, nhiều nội dung chưa rõ nên chưa đưa vào lần sửa luật này.
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh nguyện tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, giữ gìn và phát huy truyền thống, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin và mong mỏi của Người.
Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 không chỉ cập nhật “bản đồ”, mà còn mở thêm dư địa để tỉnh khai thác lợi thế, huy động nguồn lực và hình thành các động lực mới, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.
Mô hình “Tuyến đường không rác thải” do Hội LHPN xã Cẩm Lạc (Hà Tĩnh) triển khai đang góp phần xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong dân cư.
Một số trường hợp muốn được tiếp nhận vào công chức cần có đủ 5 năm công tác trở lên, làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp và yêu cầu của vị trí việc làm dự kiến.
UBND tỉnh Hà Tĩnh họp phiên thường kỳ tháng 8/2026 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.
Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
Hưởng ứng Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2026, các cấp bộ Đoàn, Hội trên địa bàn Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân với hơn 300 công trình, phần việc và sự tham gia của gần 5.000 đoàn viên thanh niên.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát mục tiêu tăng trưởng, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Quy định mới về xét tặng Huy hiệu Đảng, nhất là đối với những mốc từ 80 năm tuổi Đảng trở lên đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác rà soát, thẩm định hồ sơ. Bám sát quy định mới, Hà Tĩnh đang chủ động triển khai, bảo đảm mỗi trường hợp được xem xét đầy đủ, chính xác, kịp thời.
Từ một số hình ảnh, thông tin chưa đầy đủ trên mạng xã hội, đã xuất hiện những nhận xét thiếu căn cứ về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Hà Tĩnh. Những cách nhìn phiến diện này không thể thay thế cho việc xem xét đầy đủ quy trình, số liệu và kết quả thực tế của cả một quá trình.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Trần Quý Kiên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.
Chiều 14/8, các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã cùng tham dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại thôn Thạch Vĩnh, xã Toàn Lưu.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cán bộ, Nhân dân thôn Thạch Vĩnh và xã Toàn Lưu tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, chung tay xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh, trật tự từ cơ sở.
Việc lắp đặt biển tên các tuyến đường mới góp phần chuẩn hóa hệ thống địa chỉ, giao dịch hành chính, hoàn thiện diện mạo đô thị phường Thành Sen (Hà Tĩnh) theo hướng văn minh.
Sáng 14/8, các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì lễ ký kết quy chế phối hợp tiếp công dân giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh.
Hội nghị tập huấn là hoạt động thiết thực, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác phát ngôn, thông tin đối ngoại trên địa bàn Hà Tĩnh nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ.
Việc ban hành quy chế phối hợp tiếp công dân giữa Chủ tịch UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhằm xác định rõ nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương thức phối hợp giữa hai bên.
Cùng với đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, Viễn thông Hà Tĩnh đã quyết định kiện toàn mô hình “VNPT Hà Tĩnh an ninh, an toàn, văn hóa".
Nhiều hoạt động thiết thực đã được tuổi trẻ Hà Tĩnh tổ chức tại xã biên giới Sơn Hồng nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong các lĩnh vực chuyên môn và an sinh xã hội cho trẻ em vùng biên.
Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn “Tuyên bố chung giữa Việt Nam và New Zealand nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand”.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!