Khởi tố 3 đối tượng buôn bán, tàng trữ 21,7 kg pháo nổ ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Do hám lợi, Trần Minh Thành (SN 1996, trú thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã mua pháo hoa nổ cất giấu trên xe ô tô chở hàng hóa vận chuyển từ Lào về Việt Nam và bán cho Nguyễn Văn Cường (SN 1996, trú tổ dân phố 3, thị trấn Tây Sơn), Nguyễn Anh Dũng (SN 1984, trú thôn Kim Thành, xã Sơn Tây).

Khởi tố 3 đối tượng buôn bán, tàng trữ 21,7 kg pháo nổ ở Hương Sơn

3 đối tượng và tang vật vụ án.

Chiều 30/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Minh Thành (SN 1996, trú thôn Hà Chua, xã Sơn Tây) về tội “Buôn bán hàng cấm”; Nguyễn Văn Cường (SN 1996, trú tổ dân phố 3, thị trấn Tây Sơn) và Nguyễn Anh Dũng (SN 1984, trú thôn Kim Thành, xã Sơn Tây) về tội tàng trữ hàng cấm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 14h ngày 26/12/2022, tại đường liên thôn thuộc thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, công an các đơn vị: thị trấn Phố Châu, Sơn Bằng, Sơn Long, Sơn Tây, Sơn Trường, Sơn Trung, thị trấn Tây Sơn và Công an huyện Hương Sơn bắt quả tang Nguyễn Anh Dũng đang có hành vi tàng trữ 6 hộp pháo hoa nổ (loại 36 quả) có khối lượng 7,8 kg.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp đối với Trần Minh Thành, thu giữ 2 hộp pháo hoa nổ (loại 36 quả) có khối lượng là 2,5 kg và Nguyễn Văn Cường, thu giữ 10 hộp pháo hoa nổ (loại 36 quả) có khối lượng là 11,4 kg.

Khởi tố 3 đối tượng buôn bán, tàng trữ 21,7 kg pháo nổ ở Hương Sơn

Cơ quan điều tra thi hành lệnh tạm giam đối với các bị can.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, Trần Minh Thành làm nghề lái xe vận chuyển hàng hóa từ Lào về Việt Nam. Do hám lợi, Thành đã mua 18 hộp pháo hoa nổ cất giấu trên xe ô tô chở hàng hóa vận chuyển về Việt Nam để bán cho người khác.

Ngày 26/12/2022, Thành bán 6 hộp pháo cho Nguyễn Anh Dũng và 10 hộp pháo cho Nguyễn Văn Cường về để sử dụng trong dịp tết với tổng số tiền là 10 triệu đồng.

Các bị can nói trên đều có tiền án và chưa được xóa án tích. Năm 2021, Trần Minh Thành bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 18 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng; Nguyễn Văn Cường bị TAND huyện Hương Sơn xử phạt 14 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Còn Nguyễn Anh Dũng, năm 2017 bị TAND thành phố Hà Tĩnh xử phạt 21 tháng tù về tội đánh bạc.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ đề Pháo lậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast