182 thí sinh Hà Tĩnh thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (12/11), tại Trường Đại học Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính và thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh năm 2019.

182 thí sinh Hà Tĩnh thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh - Chủ tịch Hội đồng thi.

Tham dự kỳ thi có 182 thí sinh, trong đó có 170 công chức và 12 viên chức. Mỗi thí sinh tham gia thi 2 vòng với 4 môn thi.

Vòng 1, thí sinh thi trắc nghiệm trên giấy, với 3 môn: Kiến thức chung, Tin học, Ngoại ngữ. Thời gian thi diễn ra trong ngày 13/11/2019.

182 thí sinh Hà Tĩnh thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Phi Quang công bố quyết định thành lập hội đồng thi, tổ chức kỳ thi.

Vòng 2, thí sinh thi tự luận môn chuyên môn, nghiệp vụ, thời gian 180 phút. Dự kiến tổ chức thi vào ngày 6/12/2019.

182 thí sinh Hà Tĩnh thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Phó vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức (Bộ Nội vụ) Lê Minh Hương nêu tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu khai mạc kỳ thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh nhấn mạnh: Đây là kỳ thi có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần đóng góp nguồn cán bộ chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

182 thí sinh Hà Tĩnh thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin, làm bài thi đạt kết quả cao nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu thành viên hội đồng thi, ban giám sát kỳ thi, ban coi thi, ban chấm thi, các lực lượng bảo vệ kỳ thi và các đơn vị liên quan phải tập trung tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm đảm bảo kỳ thi khách quan, công tâm, minh bạch và đạt hiệu quả cao.

Với các thí sinh, cần chấp hành nghiêm các quy định, quy chế của kỳ thi; bình tĩnh, tự tin, làm bài đạt kết quả tốt nhất.

“Tin rằng, với sự hỗ trợ của Bộ Nội vụ, sự chuẩn bị chu đáo của hội đồng thi và quyết tâm cao của thí sinh, kỳ thi lần này sẽ thành công tốt đẹp” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kỳ vọng.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast