Phát huy truyền thống, phụ nữ Hà Tĩnh tích cực góp phần vào sự phát triển của tỉnh

(Baohatinh.vn) - Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa tổ chức gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 104 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện cùng các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tới dự.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý tham gia buổi gặp mặt
Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý tham gia buổi gặp mặt

Toàn tỉnh hiện có trên 2.500 cán bộ, công chức nữ công tác tại các cơ quan hành chính trong hệ thống chính trị, trong đó diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có 46 đồng chí, diện Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương quản lý có 500 đồng chí. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia công tác quản lý, điều hành, tham gia ban lãnh đạo trong các tổ chức giáo dục, y tế, văn hóa xã hội và doanh nghiệp ngày càng tăng...

Công tác đào đạo, bồi dưỡng cán bộ nữ được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm và thực hiện đạt kết quả tốt. Từ năm 2010-2013, toàn tỉnh đã cử đi đào tạo chuyên môn 62 đồng chí, đào tạo cấp cao, cử nhân chính trị 80 đồng chí, trung cấp chính trị hơn 790 đồng chí, quản lý nhà nước 208 đồng chí….

Những năm qua, công tác cán bộ nữ có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực phấn đầu của các nữ quản lý, lãnh đạo và chị em trong sự phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Các chị đã thể hiện được khả năng, trí tuệ trong điều hành quản lý, phát huy tốt vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ Hà Tĩnh trong sự phát triển chung toàn tỉnh. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự biểu dương, nêu gương một số mô hình phát triển kinh tế và doanh nghiệp tiêu biểu do phụ nữ làm chủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cũng thông tin tới các đại biểu tình hình phát triển KT-XH và tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình gửi tới cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý và phụ nữ lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày 8/3; đồng thời lưu ý các cấp hội phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng đoàn kết, đồng thuận thống nhất trong đảng, trong nhân dân để góp phần vào sự phát triển KT-XH tỉnh nhà.

Các cấp Hội cần làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, chủ động đề nghị, đề xuất trong lĩnh vực cơ cấu cán bộ nữ tham gia vào cấp ủy; tham mưu đánh giá để tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư và địa phương về công tác phụ nữ…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast