Quản lý giống, vật tư nông nghiệp và ATVSTP từ gốc

(Baohatinh.vn) - Hơn 1 tháng nay, đoàn thanh tra liên ngành của Sở NN&PTNT đã tiến hành thanh, kiểm tra toàn bộ các cơ sở SXKD mặt hàng vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP). Xử lý nghiêm vi phạm, thiết lập hệ thống cung ứng được kiểm soát từ “gốc” là mục đích cao nhất của ngành chuyên môn…

Không biển hiệu, không có niêm yết giá, bán hàng không có hóa đơn và không phiếu kiểm nghiệm hợp quy nhưng cơ sở Nguyễn Đình Thuận (thôn 5, xã Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên) vẫn nhập một lô hàng gần vài chục tấn phân bón các loại về cung ứng cho bà con nông dân.

Đoàn Thanh tra niêm phong số hàng quá hạn sử dụng của ông Trần Thanh Chắt, thôn 6, Cẩm Thăng (Cẩm Xuyên).

Đoàn Thanh tra niêm phong số hàng quá hạn sử dụng của ông Trần Thanh Chắt, thôn 6, Cẩm Thăng (Cẩm Xuyên).

Ông Thuận cho biết: “Tôi chỉ chuyên bán vật liệu xây dựng, còn phân bón thì cứ vào mùa gieo cấy mới nhập về một ít từ đại lý trên thị trấn rồi hưởng hoa hồng”. Không tuân thủ quy định, cơ sở kinh doanh này phải chịu “án” xếp loại C của đoàn thanh tra. Trong vòng 10 ngày, nếu chủ cơ sở không khắc phục những vi phạm trên thì buộc bị thu hồi giấy phép kinh doanh theo quy định.

Vào thời vụ gieo cấy, cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Trần Thanh Chắt (thôn 6, Cẩm Thăng) là một trong những điểm cung ứng chủ yếu của bà con nông dân trên địa bàn. Kiểm tra đột xuất, đoàn thanh tra đã phát hiện hơn 3 kg thuốc trừ rầy và 5 lít thuốc trừ cỏ quá hạn sử dụng… 2 năm. Đáng lẽ, các loại thuốc quá hạn này phải trả về nhà máy để tiêu hủy theo quy trình thì lại vẫn được chủ cơ sở đặt lẫn trong quầy kinh doanh. Dù chủ cơ sở cam đoan không bán ra thị trường nhưng việc tàng trữ thuốc trừ sâu quá hạn được xem là một loại chất độc bảng A.

Cách đây gần 1 năm, hoạt động cung ứng giống, vật tư nông nghiệp được chấn chỉnh trên toàn hệ thống. Có trên 600 cơ sở bị “tuýt còi”, nhiều cán bộ, địa phương và ngành chuyên môn bị phê bình, kỷ luật. Đợt thanh tra lần này kéo dài trong 2 tháng, bên cạnh thực hiện chức năng kiểm tra định kỳ đầu vụ sản xuất thì đây là lần đầu tiên ngành chuyên môn phúc tra toàn diện theo Kết luận 133 của UBND tỉnh.

Đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra các cơ sở SXKD vật tư nông nghiệp.

Đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra các cơ sở SXKD vật tư nông nghiệp.

Ông Phan Văn Dũng - Trưởng phòng Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản, Sở NN&PTNT cho biết: “Qua kiểm tra, các huyện cũng tích cực vào cuộc triển khai tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, đồng thời, đánh giá, xếp loại cơ sở SXKD. Theo đó, cơ bản các cơ sở đã khắc phục những điều kiện cần cho hoạt động SXKD như: đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện với các loại hình kinh doanh có điều kiện, trang bị thiết bị PCCC… Hiện, lỗi vi phạm phổ biến nhất vẫn là thiếu hóa đơn chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, hợp đồng mua - bán. Quan điểm của ngành là xử lý nghiêm vi phạm, răn đe và cũng là một kênh tuyên truyền sát nhất để người dân nâng cao nhận thức trong việc tuân thủ các quy định của Nhà nước. Nếu không, vô tình đây sẽ là cơ hội tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng”.

Giữa lúc vấn đề ATVSTP đang “nóng” từ đồng ruộng đến bàn ăn thì ngành nông nghiệp Hà Tĩnh khẳng định “tuyên chiến” với chất cấm, dư lượng kháng sinh trong sản xuất. Từ sản xuất ban đầu có nguồn gốc thực vật, động vật đến cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản đều được rà soát, điểm danh và công bố trên kênh thông tin của ngành. Nhất là đối với chất cấm trong chăn nuôi, lực lượng chức năng một mặt kiểm tra kho thức ăn, mặt khác, trực tiếp lấy mẫu nước tiểu phân tích, kiểm nghiệm. Tuy nhiên, so với lĩnh vực chế biến thì lĩnh vực sản xuất vẫn nằm trong ngưỡng an toàn cho phép. Đoàn thanh tra đã lập biên bản xử phạt hàng chục cơ sở vi phạm ATVSTP, phổ biến là: tỷ lệ hàn the trong giò, chả vượt mức cho phép, cơ sở chế biến không đảm bảo vệ sinh…

Chủ đề An toàn vệ sinh thực phẩm

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 17/4: Vì sao sữa “bẩn” lưu hành nhiều năm trên thị trường mà không bị phát hiện?

Tài chính thị trường ngày 17/4: Vì sao sữa “bẩn” lưu hành nhiều năm trên thị trường mà không bị phát hiện?

Đại diện Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) lý giải cụ thể về việc một lượng lớn sản phẩm sữa giả "tuồn" ra thị trường trong thời gian dài mà không bị phát hiện. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường ngày 17/4 của Báo Hà Tĩnh.
Hải sản dồi dào trước mùa du lịch biển

Hải sản Hà Tĩnh dồi dào đón mùa du lịch biển

Những ngày qua, thời tiết khá thuận lợi cho hoạt động đánh bắt hải sản. Hải sản dồi dào, giá bán tăng khá nên ngư dân phấn khởi vươn khơi, bám biển. Đặc biệt, hiện nay đang chuẩn bị bước vào mùa du lịch biển nên sức tiêu thụ các loại hải sản cũng bắt đầu tăng.
Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài cuối): Quyết liệt bứt phá, cùng cả nước vươn mình

Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài cuối): Quyết liệt bứt phá, cùng cả nước vươn mình

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh: “Để về đích mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị lớn đang đặt ra, cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp Hà Tĩnh cùng đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực khai thác tối đa mọi cơ hội...”.
Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài 2): Khơi thông các dòng vốn, giải phóng nguồn lực

Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài 2): Khơi thông các dòng vốn, giải phóng nguồn lực

Thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, kích hoạt các dòng vốn chảy vào nền kinh tế, thu hút dự án đầu tư mới… là những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục được Hà Tĩnh tập trung triển khai. Đây được xem là những bước đi quan trọng nhằm giải phóng nguồn lực, thúc đẩy các động lực nội tại để về đích mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 8% trong năm 2025.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Lực đẩy nào cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo?

Lực đẩy nào cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo?

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất và đổi mới sáng tạo. Dù vậy, hệ sinh thái khởi nghiệp ở Hà Tĩnh vẫn còn nhiều khó khăn, chưa có những lực đẩy đủ lớn để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp.