Cận cảnh lính bắn tỉa NATO tập luyện trên lưng chừng dãy Alps

Hình ảnh lính bắn tỉa NATO tập luyện ở cheo leo lưng chừng núi gây ấn tượng cực mạnh. Họ phải vừa giữ cân bằng vừa xoay sở với quá nhiều trang thiết bị.

Cận cảnh lính bắn tỉa NATO tập luyện trên lưng chừng dãy Alps

Tháng 9/2018, lính bắn tỉa đến từ các nước thành viên NATO là Bỉ, Đức, Hy Lạp, Italy, Hà Lan, Na Uy, Slovakia và Mỹ... đã có mặt tại vùng tập huấn Hochfilzen, Áo, trên dãy Alps.

Cận cảnh lính bắn tỉa NATO tập luyện trên lưng chừng dãy Alps

Đây là khóa huấn luyện “cao độ” của Trung tâm tập huấn quốc tế đặc biệt thuộc NATO.

Cận cảnh lính bắn tỉa NATO tập luyện trên lưng chừng dãy Alps

“Bắn ‘cao độ’ là vị trí bắn ở độ cao trên 300m và góc bắn hơn 15 độ”, Trung úy Alexander Rishovd, chuyên gia huấn luyện thuộc Quân đội Na Uy giải thích.

Cận cảnh lính bắn tỉa NATO tập luyện trên lưng chừng dãy Alps

Trong đợt huấn luyện này, mỗi lính bắn tỉa phải mang theo 1-2 khẩu súng trường, hàng trăm băng đạn, giá súng, kính ngắm ban đêm, thiết bị leo núi, túi ngủ, thức ăn và nước...

Cận cảnh lính bắn tỉa NATO tập luyện trên lưng chừng dãy Alps

“Mỗi binh sĩ mang theo ít nhất 40kg đồ đạc”, một binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt Bỉ cho biết.

Cận cảnh lính bắn tỉa NATO tập luyện trên lưng chừng dãy Alps

Một lính bắn tỉa Mỹ đang ngắm bắn mục tiêu trên tầm cao.

Cận cảnh lính bắn tỉa NATO tập luyện trên lưng chừng dãy Alps

Lính bắn tỉa Slovakia đang được tập huấn ở vị trí ngắm bắn khó và phải sử dụng khói để xác định tốc độ cũng như hướng gió.

Cận cảnh lính bắn tỉa NATO tập luyện trên lưng chừng dãy Alps

Một lính bắn tỉa Na Uy sử dụng kính ngắm ban đêm trong cuộc tập huấn. Trong khi đó, lính bắn tỉa Mỹ làm nhiệm vụ hỗ trợ ở bên cạnh.

Cận cảnh lính bắn tỉa NATO tập luyện trên lưng chừng dãy Alps

Các lính bắn tỉa di chuyển lên vị trí tập huấn.

Cận cảnh lính bắn tỉa NATO tập luyện trên lưng chừng dãy Alps

Hành trang của họ nặng tới 40kg.

Cận cảnh lính bắn tỉa NATO tập luyện trên lưng chừng dãy Alps

Những chú ngựa đồng hành cùng đội lính bắn tỉa NATO, để mang đỡ những vật dụng nặng./.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast