220 người thiệt mạng do xung đột ở Libya

Số người thiệt mạng trong cuộc xung đột giữa Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya và Quân đội Quốc gia Libya bao gồm cả nhân viên y tế, phụ nữ và trẻ em.

Tổng cộng 220 người đã thiệt mạng và 1.066 người khác bị thương trong cuộc xung đột giữa Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được quốc tế công nhận và Quân đội Quốc gia Libya tự xưng (LNA) của Tướng Haftar.

220 người thiệt mạng do xung đột ở Libya

(Ảnh minh họa của Toronto Star)

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WTO), trong số những người thiệt mạng có cả nhân viên y tế, phụ nữ và trẻ em. Một ngày trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới yêu cầu tất cả các bên ở Libya "bảo vệ thường dân, nhân viên y tế và các cơ sở y tế".

Giao tranh đã nổ ra ngày 4/4 khi lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA), dưới sự chỉ huy của Tướng Haftar đã phát động cuộc chiến nhằm chiếm thủ đô Tripoli. Tuy nhiên, sau những thành công ban đầu, Quân đội Quốc gia Libya tự xưng (LNA) của Tướng Haftar đang có biểu hiện bị sa lầy ở phía Nam thủ đô Tripoli./.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast