IS châm ngòi bạo loạn tại nhà tù ở Tajikistan, 32 người thiệt mạng

(Baohatinh.vn) - 3 quản giáo và 29 phạm nhân thiệt mạng trong vụ bạo loạn tại một nhà tù an ninh nghiêm ngặt ở thành phố Vakhdat, cách thủ đô Dushanbe của Tajikistan 10 km về phía Đông.

IS châm ngòi bạo loạn tại nhà tù ở Tajikistan, 32 người thiệt mạng

Ảnh minh họa

Theo thông báo của Bộ Tư pháp Tajikistan, vụ bạo loạn bùng phát vào tối 19/5 khi các tù nhân bị kết án do dính líu tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) dùng dao sát hại 3 quản giáo và 5 tù nhân khác.

Cũng theo Bộ này, một trong những kẻ chủ mưu cuộc bạo loạn là Bekhruz Gulmurod, con trai của Gulmurod Khalimov – người từng là đại tá, tư lệnh lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Tajikistan nhưng đã gia nhập IS vào năm 2015 và phải bỏ mạng tại Syria.

Tuy nhiên, lực lượng an ninh đã nhanh chóng được huy động để lập lại trật tự tại nhà tù đang giam giữ 1.500 phạm nhân. 24 phạm nhân có dính líu tới IS tham gia vụ bạo loạn thiệt mạng trong quá trình này.

Tháng 11 năm ngoái, một cuộc bạo loạn cũng xảy ra tại một nhà tù khác ở Tajikistan khiến hàng chục người thiệt mạng. IS sau đó đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc này.

IS châm ngòi bạo loạn tại nhà tù ở Tajikistan, 32 người thiệt mạng
(Theo Reuters)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast