Nền kinh tế lớn nhất thế giới đến tiến gần đến bờ vực suy thoái
Sau đà khởi sắc ngắn ngủi trong vài năm đầu nhiệm kỳ, sự phục hồi trong lĩnh vực chế tạo của Mỹ đã bắt đầu “sụp đổ” dưới thời Tổng thống Donald Trump , bất chấp những cam kết chắc chắn của ông.
Xe ôtô của các hãng trưng bày ở Yucca Valley, California của Mỹ. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Nhiều nhà máy chế tạo ôtô và nhà máy thép đã phải đóng cửa, trong khi nhiều doanh nghiệp thông báo sa thải nhân công hoặc cho lao động nghỉ phép. Sản lượng công nghiệp đang trong tình trạng báo động.
Viễn cảnh kết thúc năm 2019 khá u ám, làm dấy lên quan ngại rằng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chậm lại, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc và châu Âu, cùng các loại thuế đánh lên lượng hàng hóa trị giá nhiều tỷ USD của nhau có thể đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới đến bờ vực suy thoái.
Trong tháng Chín vừa qua, khi hoạt động kiến tạo việc làm chậm lại, các chỉ số chủ chốt đều giảm sút, niềm tin người tiêu dùng suy yếu …, Tổng thống Trump đã đổ lỗi cho Đảng Dân chủ và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), hay bất cứ tổ chức nào ngoại trừ chính sách thương mại của ông, đồng thời chỉ trích truyền thông “lặp đi lặp lại điệp khúc suy thoái kinh tế."
Tại cuộc họp báo ngày 25/9 vừa qua, Tổng thống Trump khẳng định: “Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) trong lĩnh vực chế tạo đã tăng đáng kể. Nền kinh tế Mỹ đang trong tình trạng khỏe mạnh nhất từ trước đến nay.”
Trên thực tế, thước đo đánh giá thực trạng các nhà máy của Mỹ, chỉ số PMI của Viện Quản lý Nguồn cung, đã lần đầu tiên sụt giảm trong tháng Tám vừa qua sau 3 năm. Và một tuần sau phát biểu trên của ông Trump, chỉ số này đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuộc Đại suy thoái.
Theo số liệu của Bộ Lao động, tính đến tháng Tám vừa qua, số lượng nhân công làm việc tại các nhà máy ở khu vực Wisconsin, Pennsylvania, North Carolina và Michigan đã ít hơn so với cùng kỳ năm 2018.
Tại hạt Oceana của bang Michigan, nơi ủng hộ Tổng thống Trump trong đợt bầu cử năm 2016, một xưởng đúc thép do nhà sản xuất tàu hỏa Wabtec điều hành hồi tháng trước đã thông báo sẽ đóng cửa xưởng này vào cuối năm nay, đồng thời sa thải hơn 60 nhân công do “tình hình kinh doanh giảm sút.”
Đầu mùa Hè này, nhà máy thép NLMK USA cũng đã cho nghỉ việc gần 100 nhân viên tại hạt Mercer, Pennsylvania, do chính sách thuế của Tổng thống Trump đối với thép nhập khẩu.
Hầu hết giới quan sát đều tỏ ra lo ngại cho Tổng thống Trump khi ông chuẩn bị bước vào cuộc đua nhiệm kỳ hai, dự kiến diễn ra vào năm 2020./.
Theo Minh Hằng (TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
Các tin đã đưa
Đàm phán cấp chuyên viên Mỹ - Triều thất bại
Iran trả tự do cho 2 trong số 3 công dân Australia bị bắt giữ
Đảng Dân chủ yêu cầu Nhà Trắng cung cấp tài liệu về Tổng thống Trump
Phát hiện viên kim cương “búp bê gỗ” 800 triệu năm tuổi độc nhất vô nhị
Mực nước biển toàn cầu sẽ tăng thêm 20m nếu Thỏa thuận Paris thất bại
Bí ẩn viên kim cương xanh bị đánh cắp của ông hoàng Saudi
Đang vận động tranh cử, ứng viên tổng thống Mỹ phải nhập viện đặt 2 stent
Những vũ khí Trung Quốc lần đầu công khai tại duyệt binh 70 năm
Hạ viện Mỹ đẩy mạnh điều tra luận tội, không cho ông Trump cơ hội “trở tay”
21 người thiệt mạng trong vụ lật xe buýt nghiêm trọng tại Ấn Độ