Quốc vương Jordan Abdullah sẽ yêu cầu thủ tướng từ chức

Các nguồn tin chính trị cho biết, Quốc vương Jordan Abdullah dự kiến ngày 4/6 sẽ yêu cầu Thủ tướng Hani Mulki từ chức trong một nỗ lực nhằm xoa dịu sự tức giận lan rộng liên quan tới các chính sách kinh tế của chính phủ, vốn đã gây ra các cuộc biểu tình lớn nhất trong nhiều năm qua tại nước này.

Quốc vương Jordan Abdullah sẽ yêu cầu thủ tướng từ chức

Thủ tướng Jordan Hani Mulki đang đứng trước nhiều áp lực. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Việc sa thải ông Mulki là yêu sách trong một loạt cuộc biểu tình rầm rộ chống các chính sách tăng thuế được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hậu thuẫn. Các nguồn tin trên cho biết Quốc vương Abdullah đã ra lệnh cho ông Mulki phải tới yết kiến tại dinh thự của ông vào cuối ngày 4/6.

Ông Mulki được bổ nhiệm hồi tháng 5/2016 và được giao nhiệm vụ vực dậy nền kinh tế trì trệ và niềm tin của giới doanh nghiệp bị suy giảm do tình trạng bất ổn khu vực./.

Theo vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast