Yemen bên bờ vực nạn đói khủng khiếp nhất 100 năm qua

Yemen hiện đang trong một cuộc nội chiến kéo dài 3 năm qua, với sự tham gia của liên quân Ả Rập do Ả Rập Saudi dẫn đầu làm mọi thứ tồi tệ hơn. Theo Liên Hợp Quốc, hiện có 13 triệu người Yemen bên bờ vực của nạn đói.

Yemen bên bờ vực nạn đói khủng khiếp nhất 100 năm qua

Saida Ahmad Baghili, 18 tuổi teo tóp vì nạn đói - Ảnh: Metro

"Tôi nghĩ nhiều người trong chúng ta đang sống trong thế kỷ 21, sẽ không thể tưởng tượng được những hình ảnh nạn đói xảy ra ở Ethiopia, Bengal... Đó là điều không thể chấp nhận được", bà Lise Grande, điều phối viên thường trú của LHQ tại Yemen nói.

"Nhiều người nghĩ rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, nhưng nó có thể diễn ra tại Yemen", bà Grande nói thêm.

"Chúng tôi dự đoán rằng có thể thấy khoảng 12 đến 13 triệu thường dân vô tội có nguy cơ tử vong vì thiếu lương thực", người đại diện của Liên Hợp Quốc nhận định.

Ngày 14.10, Liên Hợp Quốc đã chỉ trích một cuộc không kích của liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu nhắm vào Yemen khiến ít nhất 15 thường dân thiệt mạng tại gần thành phố cảng Hodeida.

Theo Metro/MTG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast