Những ngày này, lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn) đang bước vào đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ 15/5 - 15/6 theo Công điện số 65/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 08/CĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Trong đó, các lực lượng chức năng tập trung mở đợt tấn công, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Tại luồng xuất - nhập cảnh, máy soi chiếu hành lý hoạt động 24/7. Lực lượng biên phòng, hải quan túc trực 24/24h, bám sát từng lượt người, từng kiện hàng, không để lọt bất kỳ nghi vấn nào.
Đại úy Bùi Song Anh - Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Đơn vị có 29 biên chế nhưng thời điểm này được cấp trên bố trí quân số gần gấp đôi để đảm bảo không bị động, bất ngờ. Các đối tượng buôn lậu thay đổi phương thức liên tục, trong khi địa hình nơi đây lại hiểm trở, hạ tầng chưa đồng bộ nên công tác kiểm tra, kiểm soát cực kỳ vất vả".
Thời điểm này, trung bình mỗi ngày, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đón hơn 600 lượt phương tiện và hơn 1.000 lượt người qua lại, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng mạnh về lưu lượng đặt ra áp lực không nhỏ cho lực lượng chức năng, nhất là khi nhiều đối tượng tìm mọi cách cài cắm hàng cấm, hàng giả trong dòng chảy thương mại chính ngạch. Đặc biệt, gần đây, hàng quặng sắt quá cảnh – loại hàng hóa có kích thước lớn qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tăng đáng kể. Tuy nhiên, cửa khẩu hiện chưa được trang bị máy soi container hay hệ thống cân phương tiện hiện đại nên công tác kiểm tra càng thêm khó khăn.
"Thực hiện đợt cao điểm theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, đơn vị tập trung phát hiện, đấu tranh với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, sức khỏe cộng đồng. Bởi vậy, hiện nay, chúng tôi đang tăng cường công tác thu thập thông tin, đánh giá, phân tích rủi ro đối với các mặt hàng có nguy cơ, tiềm ẩn về giá, xuất xứ, không đạt điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng nhập khẩu. Theo đó, bộ phận kiểm soát hải quan tập trung phân tích, phân loại, xác minh chứng nhận xuất xứ hàng hóa để xác minh, đấu tranh, ngăn chặn vi phạm” - ông Nguyễn Bá Trung, Phó Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho hay.
Theo đó, những mặt hàng khi qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được lực lượng chức năng đưa vào “tầm ngắm” tập trung kiểm tra, kiểm soát như: vàng, ngoại tệ, thuốc lá, thực phẩm, rượu, bia, bánh kẹo, mỹ phẩm, dược phẩm, dược liệu, điện thoại di động, hàng may mặc, hàng cấm, vũ khí, đạn dược, ma túy, xăng dầu, vật liệu nổ, pháo nổ, động vật hoang dã… Cùng với đó, thông qua công tác phối hợp xác minh hồ sơ hải quan, các lực lượng chức năng tập trung phát hiện những hành vi trốn thuế, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng, xác minh các giao dịch đáng ngờ (buôn lậu, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới) để có các biện pháp xử lý kịp thời.
Với sự vào cuộc quyết liệt nơi “tuyến đầu”, mới đây, các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã phát hiện và bắt giữ 1 vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Theo đó, vào hồi 8h15 phút ngày 18/5, tại khu vực nhập cảnh, máy soi hành lý phát hiện vật thể bất thường trong hành lý của hành khách Tống Thanh Phong (SN 1992, trú tại huyện Hà Trung, Thanh Hóa), đi xe khách từ Lào về Việt Nam. Kết quả kiểm tra phát hiện một khẩu súng bằng kim loại và một túi nilon chứa chất bột trắng nghi là ma túy tổng hợp. Vụ việc đang được biên phòng và hải quan tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý.
Dù lực lượng chức năng đã kiểm soát chặt nhưng theo nhận định, nguy cơ buôn lậu qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trong thời gian tới vẫn rất lớn, nhất là khi nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa tăng cao khi Lào đang bước vào mùa thu hoạch nông sản. Vì thế, bên cạnh tăng cường kiểm soát, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia tố giác tội phạm.
“Trong đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ 15/5 - 15/6, chúng tôi rất cần sự chung tay của cả người dân. Phát hiện từ cơ sở có thể giúp lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm; từ đó chặn đứng dòng chảy của hàng lậu – những mầm mống gây hại cho nền kinh tế và sức khỏe cộng đồng”, Đại úy Bùi Song Anh, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nhấn mạnh.