Tập trung thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế tập thể

(Baohatinh.vn) - Ban Chấp hành Liên minh HTX Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2024 và xây dựng kế hoạch năm 2025 bám sát thực tiễn.

Chiều 15/7, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Hà Tĩnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá tình hình hoạt động khu vực kinh tế tập thể (KTTT) 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

80.JPG
Các đại biểu tham dự hội nghị.

6 tháng đầu năm 2024, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên minh HTX Hà Tĩnh và Liên minh HTX tỉnh chủ động tham mưu xây dựng chính sách, văn bản chỉ đạo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thành viên; chú trọng công tác tuyên truyền phát triển thành viên, phát triển KTTT, HTX…

Theo đó, KTTT Hà Tĩnh có những bước phục hồi sau khó khăn; sản xuất hàng hóa đa dạng, chất lượng hơn; mở rộng kết nối thị trường, liên doanh, hợp tác và đạt được một số thành quả nhất định. Nhìn chung, hiệu quả sản xuất của HTX tăng dần, hình thành nhiều mô hình HTX tiêu biểu, điển hình, quy mô lớn trên các lĩnh vực.

Toàn tỉnh hiện có 3 liên hiệp HTX, 2.538 tổ hợp tác, 975 HTX hoạt động đa dạng các lĩnh vực. Vốn điều lệ bình quân đạt 2,002 tỷ đồng/HTX, doanh thu bình quân đạt 1,3 tỷ đồng/HTX, lợi nhuận bình quân đạt 288 triệu đồng/HTX, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên 4 triệu đồng/người/tháng...

87.JPG
Ông Trần Hữu Khanh - Phó Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh phân tích rõ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với HTX hoạt động trong lĩnh vực môi trường.

Đến nay, toàn tỉnh có 239 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó có 66 sản phẩm của 65 HTX, tổ hợp tác THT đạt tiêu chuẩn OCOP.

Thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh tổ chức cho các HTX tham dự hội chợ trong và ngoài tỉnh; phối hợp tổ chức các cuộc xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm thông qua hội chợ triển lãm trực tiếp và trực tuyến, giúp các HTX tăng cường kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm.

Tuy vậy, phần lớn các HTX có quy mô nhỏ, sản phẩm đạt tiêu chuẩn còn ít; đội ngũ cán bộ quản lý HTX chủ yếu chưa qua đào tạo; cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin còn yếu; tỷ lệ HTX tốt, khá chưa đạt yêu cầu; kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ KTTT, HTX đạt thấp...

Tại hội nghị, đại biểu đã làm rõ các tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình hoạt động và gợi mở các giải pháp thúc đẩy phát triển KTTT, HTX trong thời gian tới.

97.JPG
Ông Lê Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên: Từ đầu năm lại nay, trên địa bàn có 2 HTX thành lập mới và huyện đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển KTTT, HTX...

6 tháng cuối năm 2024, Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật HTX năm 2023; các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh đến tận cán bộ, đảng viên, các tổ chức KTTT, HTX, thành viên và Nhân dân để hiểu và nhận thức đầy đủ, đúng đắn về phát triển KTTT trong giai đoạn mới.

Liên minh HTX tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cho các HTX thành viên.

Các Ủy viên BCH các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã theo từng lĩnh vực và địa phương phụ trách sẽ nâng cao vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển KTTT năm 2024; xây dựng kế hoạch phát triển KTTT năm 2025 sát với thực tiễn và có hiệu quả.

Các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về KTTT…

Đọc thêm

Chủ động phòng ngừa giông lốc bất thường trên biển

Chủ động phòng ngừa giông lốc bất thường trên biển

Sau những sự cố bất thường trên biển gần đây, lực lượng chức năng và các địa phương ở Hà Tĩnh đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền nhằm giúp bà con nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa giông lốc và các tình huống thiên tai bất thường.
Mai Hoa có nhiều mô hình kinh tế "nở hoa"

Mai Hoa có nhiều mô hình kinh tế "nở hoa"

Nhờ chú trọng đưa các giống cây, con đạt hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất và được sự đồng hành, tiếp sức của chính quyền địa phương, nhiều gia đình ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đã vươn lên ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.
Người dân Hà Tĩnh mua vàng đầu tư hay do tâm lý "sợ bỏ lỡ"?

Người dân Hà Tĩnh mua vàng đầu tư hay do tâm lý "sợ bỏ lỡ"?

“Thấy ai cũng bàn chuyện giá vàng, lên mạng đâu đâu cũng nói, mình không tham gia thì lại thấy sốt ruột. Mua vài chỉ cũng coi như có chuyện để nói, để khoe với bạn bè”, không ít người dân Hà Tĩnh đang có tâm lý này cho thấy "hiệu ứng FOMO" đang chi phối mạnh mẽ đến việc đầu tư vàng.