Tất cả người nhập cảnh vào Lào qua đường hàng không phải cách ly 14 ngày

(Baohatinh.vn) - Ủy ban đặc biệt chuyên trách phòng chống Covid-19 quốc gia Lào cho biết, tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Lào qua đường hàng không đều được đo thân nhiệt, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định.

Tất cả người nhập cảnh vào Lào qua đường hàng không phải cách ly 14 ngày

Làm thủ tục nhập cảnh tại Sân bay quốc tế wattay, thủ đô Viêng-chăn

Bà Lắt-sa-mỉ Vông-khăm-xao - Phó cục trưởng Cục chống bệnh lây nhiễm Bộ Y tế Lào cho biết trong cuộc họp báo sáng ngày 14/9, trong ngày hôm qua (13/9), ngành chức năng đã lấy tổng số 315 mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm, trong đó có 171 lao động Lào về từ Thái Lan, 80 lao động Việt Nam, 25 lao động Thái Lan, 17 lao động Trung Quốc đều cho kết quả âm tính.

Đến ngày hôm nay (14/9), Lào không có ca nhiễm mới, cả 22 bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi đều được xét nghiệm lần thứ hai và tất cả đều âm tính.

Trường hợp bệnh nhân thứ 22 là nữ sinh viên 25 tuổi về từ Mỹ đã được xuất viện vào sáng nay nhưng vẫn phải thực hiện cách ly tại một khách sạn 14 ngày.

Hiện tại, Lào còn lại bệnh nhân duy nhất số 23, mới nhập viện điều trị Covid-19.

Bệnh nhân là nam giới, 29 tuổi, vận động viên đội tuyển xe tăng quân đội Lào vừa về nước sau khi tham gia Army Games 2020 diễn ra tại Nga mới đây.

Đến nay, Lào vẫn là quốc gia có ít ca nhiễm nhất trong Đông Nam Á và không có ca tử vong, đã chữa khỏi 22 bệnh nhân.

Riêng trường hợp bệnh nhân số 23 sau khi kết thúc hội thao quốc tế đua tăng tại Nga vào ngày 26/8, thì bị sốt, đã uống thuốc chữa cúm.

Ngày 7/9, người này cùng đoàn về nước trên chuyến bay trung chuyển từ Nga đi Việt Nam, bao gồm 200 hành khách, trong đó có hơn 100 công dân Việt Nam.

Sáng 8/9, người này tiếp tục đi trên chuyến bay từ Việt Nam đến Viêng-chăn, có 101 hành khách, bao gồm đoàn thể thao quân sự Lào, một số sinh viên và nhân viên y tế.

Sau đó, các thành viên đoàn thể thao quân sự Lào được đưa đến trung tâm cách ly bằng xe bus, có sử dụng bảo hộ PPE.

Cùng ngày, sau khi xét nghiệm, người này cho kết quả âm tính lần 1 với Sars-Cov-2. Đến ngày 10/9, kết quả xét nghiệm khẳng định, người này dương tính và trở thành bệnh nhân thứ 23 của Lào.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Thủ tướng Thái Lan trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn

Thủ tướng Thái Lan trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 30/3, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul xác nhận đã trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn sau khi hoàn tất các thủ tục thẩm định, với mục tiêu chính phủ sẽ trình bày tuyên bố chính sách trước Quốc hội trước kỳ nghỉ lễ Songkran vào giữa tháng 4.
Mỹ chuẩn bị khả năng đưa bộ binh vào Trung Đông

Mỹ chuẩn bị khả năng đưa bộ binh vào Trung Đông

Truyền thông Mỹ đưa tin, Lầu năm góc đang chuẩn bị cho khả năng triển khai các chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ và lính thủy đánh bộ, nếu Tổng thống Donald Trump chọn phương án leo thang căng thẳng.
Bị dồn vào thế bí, Iran có phá vỡ 'lằn ranh đỏ' hạt nhân?

Bị dồn vào thế bí, Iran có phá vỡ 'lằn ranh đỏ' hạt nhân?

Áp lực chiến tranh đang đẩy Iran vào một ngã rẽ nguy hiểm: tiếp tục kiềm chế hay phá vỡ “lằn ranh đỏ” hạt nhân. Khi những rào cản cũ dần biến mất, câu hỏi lớn hơn là liệu quyết định của Tehran có châm ngòi cho một cuộc chạy đua hạt nhân mới trong khu vực.
Hàn Quốc phát thông điệp thể hiện thiện chí với Triều Tiên

Hàn Quốc phát thông điệp thể hiện thiện chí với Triều Tiên

Ngày 27/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiếp tục thể hiện tinh thần thiện chí cải thiện quan hệ với Triều Tiên khi nhấn mạnh thông điệp “hòa bình” trong lễ kỷ niệm Ngày bảo vệ Hoàng Hải. Cách tiếp cận này được giới quan sát đánh giá là dấu hiệu điều chỉnh chiến lược của chính quyền đương nhiệm trong bối cảnh an ninh khu vực còn nhiều biến động.
Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.