Thực hiện nghiêm cách ly người nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

(Baohatinh.vn) - Các sinh viên Lào cũng như người dân từ Lào nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đều phải áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch.

Thực hiện nghiêm cách ly người nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Các sinh viên Lào và công dân nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đều được lực lượng kiểm dịch y tế kiểm tra nghiêm ngặt

Tính đến thời điểm này, Hà Tĩnh đã tiếp nhận trên 1.360 sinh viên Lào nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Ngoài ra, hằng ngày, lực lượng chức năng còn tiếp nhận từ 30 – 50 công dân Việt Nam được Lào cho phép trở về qua cửa khẩu.

Tất cả số sinh viên Lào và người dân nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu đều được tiến hành cách ly 14 ngày theo đúng quy định.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Đường Công Lự, mặc dù hiện nay nước bạn Lào đang khống chế, kiểm soát rất tốt dịch bệnh Covid-19, trong nhiều tháng trở lại đây Lào không ghi nhận các ca nhiễm bệnh mới. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta được phép chủ quan lơ là, công tác cách ly phòng chống dịch cần phải được thực hiện nghiêm ngặt.

Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế quán triệt cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tuân thủ nghiêm ngặt từ việc rửa tay sát khuẩn, trang bị đầy đủ áo quần bảo hộ, khẩu trang, kính mặt, găng tay và giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với các trường hợp đang cách ly.

Ngoài ra, các phòng chuyên môn của Sở Y tế cùng với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy trình cách ly tại các khu cách ly nhất là việc chấp hành các quy định của đối tượng phải cách ly.

Thực hiện nghiêm cách ly người nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Các khu cách ly đã chuẩn bị chu đáo để tiếp nhận người vào cách ly.

Hiện nay, các khu cách ly tại ký túc xá Trường Đại học Hà Tĩnh, khu cách ly cổng B Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và khu nhà ở công nhân của Mitraco (TX Kỳ Anh) đều đã tiếp nhận sinh viên Lào cũng như người dân nhập cảnh qua cửa khẩu vào cách ly.

Các địa phương có các khu cách ly được UBND tỉnh giao tiếp nhận người đã chủ động tăng cường lực lượng, bổ sung các điều kiện cần thiết để phục vụ cho việc cách ly an toàn.

Đặc biệt, đối với các sinh viên Lào, các địa phương đã chỉ đạo ưu tiên các phương tiện, thiết bị để hỗ trợ cho các em trong quá trình sinh hoạt, học trực tuyến tại khu cách ly.

Thực hiện nghiêm cách ly người nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Giường chiếu, chăn màn đều được bố trí đầy đủ.

Theo dự báo từ nay, đến đầu tháng 8/2020 sẽ có thêm một lượng sinh viên Lào nhập cảnh. Với sự chủ động trong công tác chuẩn bị nhất là tại các khu cách ly chưa sử dụng như: Trường Quân sự tỉnh (TP Hà Tĩnh) và một phần khu nhà ở công nhân của Mitraco (TX Kỳ Anh), Hà Tĩnh hoàn toàn đáp ứng được việc tiếp nhận và cách ly cho các sinh viên Lào và các công dân.

Trung tá Nguyễn Hữu Khánh - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự TX Kỳ Anh cho biết: “Khu cách ly tại khu nhà ở công nhân của Mitraco đã bố trí 165 phòng với 1.050 giường, đầy đủ chăn màn và nhu yếu phẩm thiết yếu. Ngoài ra, thị xã Kỳ Anh đã tăng cường 9 nhân viên y tế thực hiện đo thân nhiệt, hỗ trợ y tế, tổ chức phun hoá chất khử trùng các phương tiện ra vào khu cách ly, các khu vực xử lý rác thải nhằm đảm bảo việc cách ly tuyết đối an toàn”.

Thực hiện nghiêm cách ly người nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ tiến hành 2 đợt lấy mẫu để đảm bảo tuyết đối an toàn khi các sinh viên quay lại trường học.

“Để đảm bảo an toàn, ngăn chặn triệt để nguy cơ lây lan dịch bệnh, ngay khi các sinh viên Lào và các công dân nhập cảnh được đưa vào khu cách ly tập trung, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Trước khi hoàn thành cách ly CDC sẽ lấy thêm một đợt mẫu để xét nghiệm, khi cả 2 lần có kết quả âm tính các em mới được bàn giao về cho các trường để học tập” – Phó Giám đốc Sở Y tế Đường Công Lự khẳng định.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.