Tàu phá băng hạt nhân sẽ giúp Nga thống trị Bắc Cực

Nga đang đưa vào đóng hàng loạt tàu phá băng hạt nhân Project 22220 cho phép nước này thống trị hoàn toàn vùng biển Bắc Cực.

tau pha bang hat nhan se giup nga thong tri bac cuc

Nga vừa cho hạ thủy tàu phá băng hạt nhân thứ hai được đóng theo lớp LK-60Ya hay còn có tên gọi khác là Project 22220. Đây là tàu phá băng sử dụng năng lượng nguyên tử đầu tiên trên thế giới được đóng hàng loạt với số lượng dự kiến ba chiếc. Nguồn ảnh: Tass.

tau pha bang hat nhan se giup nga thong tri bac cuc

Cả ba tàu phá băng Project 22220 đều được đóng ở nhà máy đóng tàu Baltic. Chiếc đầu tiên đã được hạ thủy từ năm 2016 và dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng từ tháng 6 năm 2019 tới đây. Nguồn ảnh: Tass.

tau pha bang hat nhan se giup nga thong tri bac cuc

Chiếc tàu phá băng thứ hai vừa mới được Nga hạ thủy hồi trung tuần tháng 9 vừa rồi mang tên Sibir và dự kiến sẽ đi vào hoạt động chính thức trong tháng 11/2020. Nguồn ảnh: Tass.

tau pha bang hat nhan se giup nga thong tri bac cuc

Các tàu phá băng thuộc Project 22220 có độ giãn nước 33.000 tấn, chiều dài 173 mét và có lườn rộng 34 mét. Tàu có chiều cao 15,2 mét và mớm nước tối đa 10,5 mét. Nguồn ảnh: Tass.

tau pha bang hat nhan se giup nga thong tri bac cuc

Các tàu Project 22220 sử dụng động cơ nguyên tử cung cấp sức đẩy tổng cộng 81.000 sức ngựa giúp nó có thể di chuyển dễ dàng trên mặt băng dày ở Bắc Cực hoặc Nam Cực. Trong cuộc đua tới hai vùng cực Trái Đất, hiện Nga đang đứng đầu với hàng loạt những tàu phá băng nguyên tử khỏe bậc nhất thế giới. Nguồn ảnh: Tass.

tau pha bang hat nhan se giup nga thong tri bac cuc

Tàu có biên chế thủy thủ đoàn đầy đủ 74 người bao gồm cả sĩ quan chỉ huy lẫn thủy thủ. Tốc độ tối đa của những tàu phá băng thuộc Project 22220 vào khoảng 22 hải lý trên giờ tương đương với 41 km/h. Nguồn ảnh: Tass.

tau pha bang hat nhan se giup nga thong tri bac cuc

Nhiều nguồn tin cũng cho biết phía Nga đang thiết kế một tàu phá băng đời mới với công suất lớn hơn cả các tàu thuộc Project 22220. Dự kiến các tàu phá băng đời thế hệ tiếp theo của Nga sẽ có lườn rộng tới 50 mét, tương đương với độ rộng của các tàu chở dầu. Bản thiết kế của tàu phá băng mới này được cho là đã hoàn thành từ cuối năm 2016. Nguồn ảnh: Tass.

tau pha bang hat nhan se giup nga thong tri bac cuc

Với hai lò phản ứng hạt nhân RITM-200 được thiết kế đặc biệt các tàu Project 22220 có thể hộ tống các đoàn tàu ở Bắc Cực di chuyển trong các vùng biển bị băng bao phủ có độ dày từ 3-4 mét. Nguồn ảnh: Cruise Mapper.

tau pha bang hat nhan se giup nga thong tri bac cuc

Giá trị ước tính của mỗi con tàu phá băng nguyên tử này của Nga vào khoảng hơn 600 triệu USD, trong đó đắt đỏ nhất vẫn là hệ thống lò phản ứng hạt nhân trái tim của tàu Project 22220. Thời gian vận hành của chúng cũng được ước tính khoảng 50 năm. Nguồn ảnh: Lenta.ru.

tau pha bang hat nhan se giup nga thong tri bac cuc

Toàn cảnh tàu phá băng thuộc Đề án 22220. Trong cuộc đua tới Bắc Cực hiện tại chỉ có sự tham gia của hai cường quốc hàng đầu Nga và Mỹ. Khu vực vùng cực này cũng là nơi có chứa rất nhiều tài nguyên thiên nhiên chưa được con người khai tác. Từ lâu Nga đã xem Bắc Cực là vùng đệm chiến lược của nước này và gắn liền với lợi ích quốc gia của Moscow. Nguồn ảnh: Sputnik

Theo Kienthuc.net

Đọc thêm

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Sáng 20/4, đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào do Thứ trưởng - Thượng tướng Vông Khăm Phôm Mạ Kon dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho lễ khai trương bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tiếp và làm việc với đoàn.
Bồi hồi ký ức tháng 4

Bồi hồi ký ức tháng 4

50 năm trôi qua, tầm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn luôn vẹn nguyên giá trị. Đặc biệt, với những người lính trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đó mãi là ký ức không thể nào quên.