Tham gia các hoạt động thương mại, dịch vụ, nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn thờ ơ đeo khẩu trang

(Baohatinh.vn) - Hình ảnh PV Báo Hà Tĩnh ghi lại trong ngày 6/2 tại các điểm thương mại, dịch vụ ở TP Hà Tĩnh cho thấy nhiều người vẫn chưa nghiêm túc thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Sự chủ quan này đang làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng.

Video: Nhiều người dân còn chủ quan trong phòng dịch Covid-19.

Tham gia các hoạt động thương mại, dịch vụ, nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn thờ ơ đeo khẩu trang

Theo ghi nhận của PV Báo Hà Tĩnh tại các trung tâm mua sắm, dịch vụ... ở TP Hà Tĩnh, nhiều người dân vẫn lơ là phòng dịch Covid-19 khi đi sắm tết. (Ảnh chụp tại siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh).

Tham gia các hoạt động thương mại, dịch vụ, nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn thờ ơ đeo khẩu trang

Nhiều tấm khẩu trang đã được kéo xuống tận cằm, không còn có tác dụng ngăn ngừa nguy cơ nhiễm dịch bệnh từ cộng đồng...

Tham gia các hoạt động thương mại, dịch vụ, nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn thờ ơ đeo khẩu trang

Có người còn mang theo con nhỏ mà không có biện pháp đảm bảo an toàn trước dịch bệnh (Ảnh chụp tại siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh).

Tham gia các hoạt động thương mại, dịch vụ, nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn thờ ơ đeo khẩu trang

Thậm chí, tại các điểm vui chơi giải trí ở siêu thị Co.opmart, trẻ em không đeo khẩu trang vẫn vô tư tham gia các trò chơi...

Tham gia các hoạt động thương mại, dịch vụ, nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn thờ ơ đeo khẩu trang

Tại chợ thành phố Hà Tĩnh, dù tiếp xúc đông người, nhưng những tấm khẩu trang dường như chỉ đeo theo kiểu đối phó...

Tham gia các hoạt động thương mại, dịch vụ, nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn thờ ơ đeo khẩu trang

Tại các quầy hàng dân dụng...

Tham gia các hoạt động thương mại, dịch vụ, nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn thờ ơ đeo khẩu trang

.... người bán, người mua vẫn quên khẩu trang...

Tham gia các hoạt động thương mại, dịch vụ, nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn thờ ơ đeo khẩu trang

Tại quầy hàng quần áo với không gian hẹp, không khó để bắt gặp hình ảnh một số người dân chen chúc nhau mua sắm mà không có biện pháp bảo vệ nào.

Tham gia các hoạt động thương mại, dịch vụ, nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn thờ ơ đeo khẩu trang

Tại chợ hoa tết trên đại lộ Xô viết Nghệ Tĩnh, các giao dịch mua bán diễn ra tấp nập, nhưng nhiều người vẫn chủ quan trong phòng dịch Covid-19.

Tham gia các hoạt động thương mại, dịch vụ, nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn thờ ơ đeo khẩu trang

Không ít người đã quên mất rằng đây là nơi tập trung nhiều người đến từ nhiều vùng khác nhau, không thể loại trừ nguy cơ lây lan dịch bệnh nếu không tuân thủ khuyến cáo 5K.

Tham gia các hoạt động thương mại, dịch vụ, nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn thờ ơ đeo khẩu trang

Thậm chí, có người còn vô tư đến chợ hoa chụp ảnh tết trong mùa dịch...

Tham gia các hoạt động thương mại, dịch vụ, nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn thờ ơ đeo khẩu trang

Tại các cây ATM, một số người vẫn không đeo khẩu trang hoặc đeo chiếu lệ khi đến rút tiền

Tham gia các hoạt động thương mại, dịch vụ, nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn thờ ơ đeo khẩu trang

Theo ghi nhận của PV Báo Hà Tĩnh, khá nhiều người khi sử dụng xe buýt làm phương tiện đi lại đã chấp hành khá tốt việc mang khẩu trang phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan. (Ảnh chụp tại điểm xe buýt trên đường Trần Phú).

Tham gia các hoạt động thương mại, dịch vụ, nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn thờ ơ đeo khẩu trang

Việc di chuyển trên các phương tiện công cộng sẽ làm gia tăng nguy cơ nhiễm Covid-19 thông qua việc tiếp xúc gần với người khác. Nếu như hành khách không mang khẩu trang và có biện pháp phòng chống thì nguy cơ lây nhiễm sẽ càng cao. (Ảnh chụp tại điểm xe buýt trên đường Phan Đình Phùng).

Để ứng phó với những diễn biến của dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh ban hành Công văn số 04-CV/BCĐ về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó nhấn mạnh việc yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng và thực hiện 5K theo hướng dẫn của ngành Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế); tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.