VFF sắp ký hợp đồng dài hạn với HLV Hoàng Văn Phúc

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết Thường trực VFF đồng ý mời HLV Hoàng Văn Phú

HLV Hoàng Văn Phúc được VFF tin tưởng cho SEA Games sắp tới. Ảnh: Mai Hương.

HLV Hoàng Văn Phúc được VFF tin tưởng cho SEA Games sắp tới. Ảnh: Mai Hương.

Trong thời gian này, VFF đang rất bận rộn với công tác chuẩn bị cho Đại hội khóa VII, sẽ diễn ra vào ngày 5/6 tới. Trong cuộc họp Ban chấp hành VFF hôm qua, các thành viên cũng chủ yếu bàn về chuyện nhân sự và các công việc chuẩn bị khác cho Đại hội. Tuy nhiên, một số thành viên thường trực VFF cho rằng dù bận đến đâu, việc tìm kiếm HLV cho tuyển Việt Nam và U23 quốc gia cần phải chốt lại sớm, bởi trong tháng 5 tới, U23 sẽ được tập trung để chuẩn bị cho một số trận giao hữu. Quan trọng nhất, VFF cần sớm bổ nhiệm HLV bởi thời gian từ nay đến SEA Games 27 không còn nhiều.

Sau khi thống nhất các ý kiến, thường trực VFF đi đến quyết định sẽ mời HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt tuyển Việt Nam và U23. Dự kiến VFF và ông Phúc sẽ ký hợp đồng dài hạn và chuyên trách. Ngoài việc muốn HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt tuyển Việt Nam và đội U23, Thường trực VFF còn muốn HLV này về hẳn VFF làm việc ở Phòng các đội tuyển quốc gia, là cán bộ của VFF.

Việc VFF đưa ra lời mời với HLV Hoàng Văn Phúc cũng không quá khó hiểu. Trước đó, VFF khẳng định tuyển Việt Nam dưới thời ông Phúc chỉ cần cho thấy những tiến bộ về lối chơi và đặc biệt là tinh thần thi đấu so với khi dự AFF Cup 2012, VFF sẽ mời ông. Thực tế, đúng là tuyển Việt Nam đã thi đấu không thành công tại vòng loại Asian Cup 2015, đặc biệt là trận thua trước Hong Kong (Trung Quốc). Tuy nhiên, VFF cũng đã đánh giá rất cao những gì mà ông Phúc đã làm được trong thời gian qua.

Dù còn đôi chút lăn tăn về vấn đề chuyên môn, ở thời điểm này, VFF cũng không còn có sự lựa chọn nào khác, khi các HLV như Hữu Thắng, Huỳnh Đức... đều từ chối lên tuyển. VFF tin rằng khi được trao cơ hội dẫn dắt chính thức, cùng một kết hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình tại SEA Games 27 sắp tới.

Về phía mình, sau khi được VFF đặt lời mời, ông Phúc cho biết rất vui và vinh dự. HLV người Hà Nội chưa nhận lời bởi ông sẽ cùng VFF làm việc với nhau trong tuần tới để thống nhất các điều khoản hợp đồng. Ngoài ra, HLV Hoàng Văn Phúc cũng phải xin phép CLB chủ quản. Nếu muốn lên tuyển, ông Phúc sẽ phải thôi không dẫn dắt CLB Hà Nội ở giải hạng Nhất.

Trước đó, bầu Huy của CLB Hà Nội khẳng định sẽ ủng hộ nếu như HLV Hoàng Văn Phúc lên tuyển làm nhiệm vụ. Theo bầu Hy, ông Phúc ra đi lúc này là rất đáng tiếc nhưng khi quốc gia cần, CLB Hà Nội chấp nhận chịu thiệt.

Như vậy, nếu không có gì thay đổi, vấn đề tìm HLV cho tuyển Việt Nam và U23 sẽ được chốt lại trong thời gian sớm nhất. Sau khi đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho HLV Hoàng Văn Phúc, chắc chắn VFF sẽ có những quan tâm, đầu tư để ông Phúc có thể dẫn dắt thành công, đặc biệt là tại SEA Games 27 cuối năm.

Nguồn: VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast