Lực lượng của Gaddafi phản công tại Thung lũng Đỏ

Theo AFP, các binh sỹ trung thành với nhà lãnh đạo đang bỏ trốn của Libya - ông Muammar Gaddafi, ngày 8/9 đã mở cuộc phản công hòng tái chiếm Thung lũng Đỏ, một ngày sau khi các lực lượng của chế độ mới ăn mừng việc chiếm được khu vực này.

Các lực lượng của ông Gaddafi đã bắn rocket và nã pháo để chiếm lại Thung lũng Đỏ, địa điểm cách thị trấn quê nhà Sirte của ông Gaddafi 60km về phía Đông và là một trong những tuyến phòng thủ cho binh sỹ ở Sirte.

Lực lượng nổi dậy sau khi chiếm được Thung lũng Đỏ, ngày 8/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng nổi dậy sau khi chiếm được Thung lũng Đỏ, ngày 8/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một phóng viên chiến trường cho biết các tay súng của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) đã tuyên bố giành quyền kiểm soát Thung lũng Đỏ hôm 8/9, song giao tranh vẫn diễn ra lác đác trong sáng 9/9.

Cũng trong ngày 9/9, nguồn tin từ cộng đồng sắc tộc Tuareg cho biết một số tướng lĩnh và quan chức cấp cao của Libya trung thành với nhà lãnh đạo Gaddafi hiện đang ở Burkina Fasso sau khi vượt qua Niger./.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast