Nga thử nghiệm thành công bom thông minh mới

Truyền thông Nga đưa tin quân đội nước này đã thử nghiệm thành công loại bom thông minh mới có khả năng thực hiện theo nguyên tắc “ném-quên.”

Ảnh minh họa. (Nguồn: missiles.ru)
Ảnh minh họa. (Nguồn: missiles.ru)

Loại bom mới có khả năng tự tìm đến mục tiêu nhờ được trang bị hệ thống ngắm và định vị mục tiêu Gefest, cho phép nâng cao độ chính xác của cuộc tấn công lên tới ba lần, đồng thời mở rộng khả năng của kíp lái máy bay chiến đấu.

Loại bom mới được trang bị hệ thống điều khiển đảm bảo tiêu diệt 100% mục tiêu mặt đất, bao gồm các đối tượng có kích thước nhỏ.

Truyền thông Nga dẫn lời Thiếu tá kỹ sư Vasily Postolenko, làm việc tại căn cứ không quân Shagol - nơi diễn ra thử nghiệm loại bom thông minh mới, cho biết: “Phương tiện này của chúng tôi hoàn toàn tự động tiêu diệt mục tiêu, nguyên tắc làm việc rất đơn giản, kíp lái chỉ làm nhiệm vụ thả bom và nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực, việc tiêu diệt mục tiêu sẽ do loại bom mới này tự thực hiện với sắc xuất phá hủy mục tiêu là 100%.”

Theo Thiếu tá Postolenko, hệ thống Gefest đã được trang bị cho hơn một nửa số máy bay Su-24M của căn cứ không quân, và đến cuối năm nay sẽ trang bị cho tất cả các máy bay ném bom hiện có của sư đoàn không quân Shagol./.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast