Nhật Bản phát hiện vết nứt mới làm rò rỉ nước phóng xạ

Khoảng 120.000 lít nước nhiễm xạ đã bị rò rỉ từ 2 bể chứa lớn cuối tuần qua.

Công ty Điện lực Tokyo, đơn vị quản lý, vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản ngày 9/4, cho biết đã tìm thấy một vết nứt mới làm rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Vết nứt mới bị nghi ngờ được tìm thấy trong bể chứa số 1, nơi chứa nước nhiễm xạ từ bể chứa thứ 2 chuyển sang sau khi bị phát hiện rò rỉ. Hiện Công ty điện lực Tokyo đã dừng việc chuyển nước nhiễm xạ rò rỉ từ bể 2 sang bể 1.

Vết nứt mới gây rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima (Ảnh AP)
Vết nứt mới gây rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima (Ảnh AP)

Khoảng 120.000 lít nước nhiễm xạ đã bị rò rỉ từ 2 bể chứa lớn cuối tuần qua. Hệ thống làm mát cũng đã bị vỡ hai lần trong 3 tuần qua.

Người phát ngôn Công ty điện lực Tokyo, ông Masayuki Ono cho biết: “Có khả năng có một vết nứt mới. Chúng tôi hiểu rằng đã gây ra sự lo lắng đối với người dân Fukushima. Chúng tôi thực sự xin lỗi về điều này”.

Ông Ono cũng cho biết, hiện Công ty đang gấp rút xây dựng các bể chứa chắc chắn hơn.

Nhà máy điện Fukushima bị hư hại nặng sau trận động đất và sóng thần hồi 3/2011. Đây được coi là sự cố hạt nhân tồi tệ nhất thế giới kể từ năm 1986./.

Theo Vov.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast