Thu ngân sách 6 tháng: Cả nước tăng hơn 13%, Hà Tĩnh tăng 18%

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (12/7), tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính Phủ Vương Đình Huệ tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng cuối năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Thu ngân sách Trung ương đạt cao nhất trong 5 năm trở lại đây

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm 2019, ngành tài chính triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Theo đó, tăng trưởng GDP đạt 6,76% (mục tiêu kết hoạch đạt 6,8%), chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,13%, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 8,9%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,5%.

Thu ngân sách 6 tháng: Cả nước tăng hơn 13%, Hà Tĩnh tăng 18%

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh (TBTCVN)

Riêng công tác thu NSNN, cả nước thu đạt 745.400 tỷ đồng (bằng 52,8% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018). Trong đó, thu nội địa đạt 51,1% dự toán, thu dầu thô đạt 68% dự toán, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 59,8% dự toán.

Nhìn chung, thu ngân sách cả Trung ương và địa phương tiến độ đều đạt khá; trong đó, thu ngân sách Trung ương đạt cao nhất trong 5 năm trở lại đây (đạt 51,5% dự toán), thu địa phương có 50/63 địa phương thu đạt trên 50% dự toán.

Về chi NSNN, cả nước chi ngân sách ước đạt 666.100 tỷ đồng (bằng 40,8% dự toán, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái); trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 27,7% dự toán, chi trả nợ lãi đạt 48% dự toán, chi thường xuyên đạt 48,3% dự toán. Nhìn chung, chi ngân sách 6 tháng đầu năm chủ động, tích cực, bảo đảm theo đúng dự toán.

Phấn đấu tăng thu khoảng 5% so với dự toán năm 2019

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bộ Tài chính sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung tổ chức thực hiện tốt 10 nhiệm vụ quan trọng chủ yếu để phấn đấu tăng thu khoảng 5% so với dự toán.

Thu ngân sách 6 tháng: Cả nước tăng hơn 13%, Hà Tĩnh tăng 18%

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh

Trên cơ sở các nhóm giải pháp mà Bộ Tài chính triển khai, các địa phương: TP Hồ Chí Minh, Cà Mau, TP Hải Phòng, Thái Nguyên, TP Cần Thơ, Đắk Lăk tham luận về các giải pháp, kiến nghị để thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; lãnh đạo các bộ, ngành đi sâu phân tích các giải pháp của đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Bộ Tài chính và các bộ, ngành đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ ngân sách ở một số địa phương vẫn còn nhiều hạn chế, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ này vẫn còn ở phía trước.

Thu ngân sách 6 tháng: Cả nước tăng hơn 13%, Hà Tĩnh tăng 18%

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị trong thời gian tới, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương cần phối hợp hoàn thiện thể chế, nhất là trong lĩnh vực thuế, tài chính doanh nghiệp; thúc đẩy cải cách hành chính, hiện đại hóa, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp...

Riêng với nhiệm vụ thu ngân sách, các ngành, địa phương cần phải nuôi dưỡng nguồn thu. Cả nước phấn đấu tăng 5% dự toán thu ngân sách và tất cả các địa phương hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2019.

6 tháng đầu năm, Hà Tĩnh thu NSNN đạt 7.002 tỷ đồng, bằng 55% dự toán Bộ Tài chính giao và tăng 18% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu nội địa đạt 3.284 tỷ đồng (đạt 57% dự toán), thu thuế xuất nhập khẩu đạt 3.717,5 tỷ đồng (đạt 54% dự toán), thu bổ sung từ ngân sách Trung ương đạt 4.658 tỷ đồng (đạt 50% dự toán).

Trên cơ sở tiến độ thu ngân sách thực tế, Hà Tĩnh cũng bố trí hợp lý các khoản chi đảm bảo tiến độ theo dự toán đầu năm. Theo đó, tổng chi ngân sách toàn tỉnh đạt 7.481 tỷ đồng (bằng 48% dự toán).

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 4/12: Giữ nguyên thuế suất 35% để tránh “ưu ái người giàu”

Tài chính thị trường ngày 4/12: Giữ nguyên thuế suất 35% để tránh “ưu ái người giàu”

Chính phủ đề xuất giữ nguyên mức thuế suất cao nhất 35% cho thu nhập trên 100 triệu đồng/tháng nhằm tránh bị coi là ưu ái người giàu, đồng thời điều chỉnh giảm các bậc thuế thấp hơn để giảm bớt gánh nặng cho phần lớn người nộp thuế. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Các chủ tiệm vàng ở Hà Tĩnh nói gì về thu hẹp khoảng cách giá trong nước và thế giới?

Các chủ tiệm vàng ở Hà Tĩnh nói gì về thu hẹp khoảng cách giá trong nước và thế giới?

Một số chủ tiệm vàng tại Hà Tĩnh cho rằng, sau khi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực, chênh lệch giá vàng 9999 tại thị trường Hà Tĩnh so với thế giới đã được thu hẹp khoảng cách.
Sắc xanh "gọi" ngày mới trên vựa rau Đông Kinh

Sắc xanh "gọi" ngày mới trên vựa rau Đông Kinh

Từ bàn tay cần mẫn của người nông dân, sắc xanh trên vựa rau xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) không chỉ mang lại sinh kế ổn định mà còn góp phần bảo đảm nguồn rau an toàn cho nhiều gia đình.
Xuất khẩu tạo đà tăng trưởng cho năm 2026

Xuất khẩu tạo đà tăng trưởng cho năm 2026

Trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu đối mặt thách thức, Hà Tĩnh tiếp tục “kích hoạt” loạt giải pháp nhằm bứt tốc trong tháng cuối năm, tạo đà thúc đẩy tăng trưởng trong năm mới 2026.
Dịch vụ - thương mại mở cơ hội đổi thay Đồng Lộc

Dịch vụ - thương mại mở cơ hội đổi thay Đồng Lộc

Thời gian qua, xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã tập trung phát triển các loại hình dịch vụ - thương mại, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện đời sống người dân.
Chăm cam bù chặng "nước rút"

Chăm cam bù chặng "nước rút"

Để có được vụ mùa thắng lợi trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, người dân trồng cam bù tại các xã miền núi Hà Tĩnh đang tập trung chăm sóc, dưỡng quả giai đoạn cận kề thu hoạch.
Ghế an toàn cho trẻ, tại sao phụ huynh vẫn ngại?

Ghế an toàn cho trẻ, tại sao phụ huynh vẫn ngại?

Từ ngày 1/1/2026, khi đi ô tô, trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m bắt buộc phải dùng ghế an toàn, nếu không tài xế sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Vậy tại sao các bậc phụ huynh vẫn ngần ngại?