Thủ tướng Anutin điều tra tin đồn 7 chính trị gia Thái Lan dính líu lừa đảo Campuchia

Trước tin đồn Thủ tướng Hàn Quốc nắm danh sách 7 chính trị gia Thái Lan bị cáo buộc dính líu đường dây lừa đảo ở Campuchia, ông Anutin Charnvirakul đã yêu cầu điều tra làm rõ.

3.jpg
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul - Ảnh: AFP

Theo báo The Nation ngày 19/10, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ra lệnh điều tra các thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok đang nắm danh sách 7 chính trị gia Thái Lan bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động lừa đảo tại Campuchia.

Ông Anutin cho biết đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao và nhóm cố vấn của mình tiến hành xác minh, đồng thời kêu gọi công chúng không hoang mang.

"Nếu có danh tính cụ thể được công bố, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Bất kỳ ai vi phạm đều không có ngoại lệ", ông khẳng định.

Nhà lãnh đạo Thái Lan cũng nói thêm rằng trong cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hôm 16/10, vấn đề này hoàn toàn không được đề cập. Ông Anutin cũng đặt nghi vấn về độ tin cậy của thông tin trên.

Ông lưu ý các thông tin trên mạng xã hội "cần được kiểm tra kỹ lưỡng" trước khi lan truyền. Nếu tin đồn đúng sự thật, ông sẽ thảo luận trực tiếp với phía Hàn Quốc tại Hội nghị cấp cao APEC diễn ra trong hai tuần tới, song song đó là tiến hành điều tra toàn diện và xử lý theo quy định pháp luật.

Ông xác nhận đã giao cho Đại sứ quán Thái Lan tại Seoul phối hợp điều tra và kiểm chứng nguồn tin.

Trong khi đó, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat bác bỏ các cáo buộc này, cho biết Đại sứ quán Hàn Quốc tại Bangkok đã xác nhận thông tin trên sai sự thật.

Trong thông cáo chính thức, Đại sứ quán Hàn Quốc khẳng định "Chính phủ Hàn Quốc làm rõ rằng thông tin này không đúng sự thật" và sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc lan truyền tin giả.

Thủ tướng Anutin cũng cho biết chính phủ đang tăng cường trấn áp tội phạm mạng và lừa đảo xuyên quốc gia.

Về nỗ lực chống tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến, chỉ trong tuần đầu tiên sau khi chính phủ mới nhậm chức, cảnh sát đã bắt giữ 37 nghi phạm và đang tiếp tục mở rộng điều tra. Một cuộc họp lớn sẽ được tổ chức vào ngày 20/10 nhằm củng cố hoạt động truy quét và phân công rõ nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan.

Về khả năng Thái Lan tham gia các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với doanh nghiệp Campuchia dính líu đến mạng lưới lừa đảo, ông Anutin nhấn mạnh đây là "vấn đề mang tính khu vực và toàn cầu", cam kết Bangkok sẽ hợp tác toàn diện với các đối tác quốc tế để ngăn chặn loại tội phạm này.

tuoitre.vn

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!