Tiếp tục phát huy nguồn lực của Công giáo trong tình hình mới

(Baohatinh.vn) - Các tham luận tại hội thảo đã góp phần làm rõ vai trò và đề xuất các giải pháp phát huy nguồn lực của Công giáo vào sự phát triển chung của Hà Tĩnh trong tình hình mới.

Sáng 7/1, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hải Nam chủ trì hội thảo khoa học “Phát huy nguồn lực của Công giáo góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Hà Tĩnh trong tình hình mới”.


Tham dự hội thảo có Tiến sỹ Nguyễn Thị Liên - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách tôn giáo (Ban Tôn giáo Chính phủ), Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn - Giám mục Chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh cùng đại diện một số sở, ban ngành, chức sắc, tu sĩ trên địa bàn tỉnh.

bqbht_br_1.jpg
Chủ trì hội thảo.
bqbht_br_4.jpg
Đại biểu tham dự hội thảo.

Báo cáo đề dẫn do Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hải Nam trình bày khẳng định, tôn giáo nói chung, Công giáo nói riêng luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam coi là nguồn lực to lớn góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước, nhất là trên các lĩnh vực giáo dục, đạo đức, an sinh, từ thiện xã hội, du lịch… Điều này càng được thể hiện rõ nét tại Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: “Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự phát triển đất nước”.

Đạo Công giáo có mặt ở Việt Nam từ thế kỷ XVI (năm 1533) tại làng Ninh Cường, Quần Anh (huyện Nam Chân) và làng Trà Lũ (huyện Giao Chỉ) thuộc giáo phận Bùi Chu (Nam Định). Sau gần 500 năm có mặt tại Việt Nam, Giáo hội Công giáo tại Việt Nam đã hòa vào văn hóa, lịch sử của dân tộc, đồng hành cùng dân tộc qua các giai đoạn lịch sử, đặc biệt là trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc và quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

bqbht_br_2.jpg
Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Hải Nam trình bày đề dẫn hội thảo.

Môi trường Công giáo cũng đã đào tạo ra nhiều nhân tài cho đất nước trên các lĩnh vực chính trị, khoa học, giáo dục, nghệ thuật… Trong thời kỳ hòa bình, đổi mới và phát triển, Giáo hội Công giáo hiện diện, tham gia trong các hoạt động an sinh xã hội; phòng chống thiên tai, dịch bệnh..., góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Tại Hà Tĩnh, đạo Công giáo có mặt từ đầu thế kỷ XVII. Trải qua thời gian, thăng trầm và phát triển, hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có: 9 giáo hạt, 74 giáo xứ, 5 chuẩn giáo xứ, 255 giáo họ với hơn 17 ngàn giáo dân (chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh); có 11 cơ sở hội dòng tu nữ, 1 dòng tu nam; hơn 300 tu sĩ đang sống, sinh hoạt tại các cơ sở hội dòng; 4 cơ sở từ thiện hiện đang nuôi dạy, giáo dục trẻ em và người già tàn tật, cô đơn.

bqbht_br_8.jpg
Tiến sỹ Nguyễn Thị Liên - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách tôn giáo (Ban Tôn giáo Chính phủ) khẳng định vai trò của Công giáo trên các lĩnh vực và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy tốt nguồn lực của Công giáo trong hoạt động an sinh xã hội...

Là một bộ phận quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Công giáo Hà Tĩnh đã đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong các cuộc vận động tham gia xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh; chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, phát triển nguồn nhân lực; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái…

Giáo hội Công giáo luôn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, động viên các chức sắc, chức việc, tín đồ thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm "kính Chúa, yêu nước"; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

bqbht_br_6.jpg
Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn - Giám mục Chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh chia sẻ quan điểm về việc phát huy văn hóa, đạo đức của người Công giáo để xây dựng quê hương, đất nước.

Ban Tổ chức đã nhận được 20 tham luận của các nhà nghiên cứu, các linh mục, tu sĩ, trong đó, có 8 tham luận được trình bày trực tiếp tại hội thảo. Các tham luận đã tập trung làm rõ một số vấn đề về lý luận, thực tiễn, lịch sử phát triển, đặc điểm, những đóng góp và thực trạng của đạo Công giáo.

Đồng thời, đề xuất các giải pháp phát huy nguồn lực của Công giáo vào sự phát triển của đất nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng trong tình hình mới; góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

bqbht_br_12.jpg
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội thảo.

Tổng kết hội thảo, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền đánh giá cao những ý kiến tham luận tại hội thảo. Những ý kiến đó đã góp phần khẳng định chủ trương của Đảng về “Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự phát triển đất nước”; làm rõ vai trò, đóng góp của Công giáo đối với sự phát triển của đất nước.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy khẳng định, các tham luận và ý kiến tại hội thảo là nguồn tư liệu, căn cứ khoa học, thực tiễn để ban tổ chức hội thảo tiếp thu, lĩnh hội, kế thừa một cách đầy đủ và toàn diện về thực trạng, giải pháp. Từ đó, tham mưu phù hợp, kịp thời với cấp ủy, chính quyền để phát huy nguồn lực của Công giáo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh trong tình hình mới.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Phường Sông Trí trao Huy hiệu Đảng cho 40 đảng viên

Phường Sông Trí trao Huy hiệu Đảng cho 40 đảng viên

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại phường Sông Trí (Hà Tĩnh) là sự ghi nhận, tôn vinh những đảng viên đã có nhiều cống hiến, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của đất nước và địa phương.
Tổng duyệt chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”

Tổng duyệt chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”

Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu ê-kíp sản xuất và các đơn vị liên quan tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo, góp ý; rà soát lại toàn bộ hệ thống kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng, đường truyền tín hiệu trực tiếp… đảm bảo chương trình diễn ra thành công tốt đẹp.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất chủ trương mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất chủ trương mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng

Chiều 30/1, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghe và cho ý kiến về đề án mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về Đề án mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về Đề án mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm khẳng định sự cần thiết của việc mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng đối với yêu cầu phát triển của tỉnh và đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh cùng các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án để trình cấp có thẩm quyền xem xét.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Ngày bầu cử được quy định như thế nào?

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử.
Người lao động Hà Tĩnh vui “Tết Sum vầy”

Người lao động Hà Tĩnh vui “Tết Sum vầy”

Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” đang được các cấp công đoàn Hà Tĩnh triển khai sôi nổi, rộng khắp.
Đa dạng hình thức tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đại hội XIV thấm sâu để hành động quyết liệt

Đa dạng hình thức tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đại hội XIV thấm sâu để hành động quyết liệt

Ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh đã khẩn trương triển khai công tác quán triệt, tuyên truyền nghị quyết với tinh thần chủ động, đa dạng, linh hoạt, để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn.
Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.