Tổng thống Putin kéo dài kỳ nghỉ có lương tại Nga tới 11/5

(Baohatinh.vn) - Trong cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các địa phương về phòng, chống Covid-19 ngày 28/4, Tổng thống Vladimir Putin thông báo kéo dài thời gian nghỉ tại Nga tới ngày 11/5 do tình hình Covid-19 tại nước này vẫn rất căng thẳng và chưa đạt đỉnh dịch.

Tổng thống Putin kéo dài kỳ nghỉ có lương tại Nga tới 11/5

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TASS)

“Số ca nhiễm mới hàng ngày tương đối ổn định. Tuy nhiên, điều này không làm chúng tôi bớt lo lắng bởi tình hình vẫn rất căng thẳng. Các chuyên gia và nhà khoa học nói rằng chưa qua đỉnh dịch”, Tổng thống Putin nói trong cuộc họp trực tuyến.

Ông Putin cảnh báo nguy cơ nhiễm Covid-19 tại Nga đang đạt đến đỉnh điểm và nước này đang đối mặt với “giai đoạn khắc nghiệt nhất” của cuộc chiến chống đại dịch.

Tổng thống Nga cho biết điều tích cực là nước này đã tìm ra cách làm chậm tốc độ lây lan, nhấn mạnh cần tuân thủ các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt.

Ông Putin cũng thông báo quyết định kéo dài ngày nghỉ làm việc vẫn hưởng lương trên toàn quốc đến hết ngày 11/5. Đồng thời, yêu cầu Chính phủ, Cơ quan Giám sát quyền lợi người tiêu dùng Nga và Nhóm công tác của Hội đồng Nhà nước, căn cứ tình hình dịch tễ, đề xuất các khuyến nghị cho giai đoạn dỡ bỏ hạn chế từ sau ngày 12/5.

Tổng thống cũng yêu cầu Chính phủ chuẩn bị một gói biện pháp khẩn cấp mới nhằm hỗ trợ nền kinh tế và người dân, cũng như “một kế hoạch toàn quốc nhằm bình thường hóa thu nhập và tăng trưởng kinh tế”. Ngoài ra, người đứng đầu các khu vực vẫn tiếp tục được duy trì một số quyền lực bổ sung.

Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Putin cho biết, Nga đã tập trung huy động mọi nguồn lực để phục vụ cuộc chiến chống Covid-19. Cụ thể, từ việc chỉ sản xuất từ 60-70 máy thở mỗi tháng ở thời điểm đầu năm, đến tháng 4, con số này đã lên tới hơn 800 và dự kiến sản lượng máy thở được sản xuất trong tháng 5 sẽ là 2.500 chiếc.

Còn sản lượng khẩu trang y tế cũng đã tăng gấp 10 lần, từ 800 nghìn chiếc hồi đầu năm đến tháng 4/2020 đã lên tới 8,5 triệu chiếc. Bên cạnh đó, số xét nghiệm phát hiện Covid-19 cũng đã tăng 60 lần. Nếu hồi đầu tháng 3 chỉ có khoảng 2,5 nghìn xét nghiệm được thực hiện, thì tới nay mỗi ngày đã có tới 150 nghìn xét nghiệm được tiến hành.

Nga hiện là vùng dịch lớn thứ 8 thế giới với hơn 93.000 ca nhiễm, trong đó hơn 860 người chết. Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc vào tháng 12/2019, xuất hiện tại hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 3,1 triệu ca nhiễm nCoV, gần 217.000 người chết và hơn 953.000 người đã hồi phục.

(Theo TASS)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Nhật Bản hủy hơn 100 chuyến bay do bão nhiệt đới

Nhật Bản hủy hơn 100 chuyến bay do bão nhiệt đới

Ngày 26/6, hai hãng hàng không lớn của Nhật Bản đã hủy hơn 100 chuyến bay trong ngày do hai cơn bão nhiệt đới áp sát quần đảo này, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở. Diễn biến thời tiết cực đoan cũng khiến giới chức nước này phát đi khuyến cáo sơ tán tại một số khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng.
Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Pháp xác nhận trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở nước này, cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay ở CHDC Congo và Uganda.
Tình trạng căng thẳng nhiệt tăng mạnh trên toàn cầu

Tình trạng căng thẳng nhiệt tăng mạnh trên toàn cầu

Biến đổi khí hậu gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, nắng nóng nguy hiểm, đã khiến số người phải đối mặt với tình trạng căng thẳng nhiệt (heat stress) trên toàn thế giới tăng mạnh trong nửa thế kỷ qua.
Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh Starmer tuyên bố sẽ từ chức, cam kết làm mọi điều có thể để quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ.
Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Việc sóng nhiệt xuất hiện sớm và kéo dài liên tiếp ngay từ tháng 6 là dấu hiệu cho thấy khu vực Địa Trung Hải đang trở thành một trong những điểm nóng chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.
Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran ngày 20/6 tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz vì cáo buộc các cuộc không kích của Israel vào Li Băng là vi phạm biên bản ghi nhớ.
Iran lại đóng eo biển Hormuz

Iran lại đóng eo biển Hormuz

Tehran thông báo đóng eo biển Hormuz do Israel tiếp tục tấn công vào miền nam Lebanon, cáo buộc hành động này vi phạm thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!