Trẻ ở nhà tránh dịch nCoV, phụ huynh Hà Tĩnh lo nhiều cách “quản”!

(Baohatinh.vn) - Quyết định cho học sinh nghỉ học “tránh” virus nCoV đợt này được đông đảo phụ huynh Hà Tĩnh đồng tình. Theo đó, họ sẵn sàng các phương án để con an toàn trong kỳ nghỉ "bất đắc dĩ" này.

Chị Nguyễn Thị Thúy ở xã Thạch Hưng (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Tôi có 2 cháu, đứa đầu lớp 1 và đứa sau mới 4 tuổi. Các con còn nhỏ nên tôi không dám cho các cháu tự chơi với nhau ở nhà. Nhờ cả 2 vợ chồng đều làm nghề tự do nên trong những ngày này, tôi đã thu xếp công việc, tạm nghỉ ở nhà để chăm sóc các con".

Trẻ ở nhà tránh dịch nCoV, phụ huynh Hà Tĩnh lo nhiều cách “quản”!

Những ngày này, chị Thúy ở Thạch Hưng đã thu xếp công việc để ở nhà chăm con

Chị Thúy còn cho biết, những lúc đi chợ hay đến những nơi công cộng trở về nhà, việc đầu tiên tôi làm là vệ sinh tay chân sạch sẽ bằng xà phòng trước khi tiếp xúc với con.

Có 2 bé học lớp 2 và 3 ở Trường Tiểu học Ngô Đức Kế, chị Phùng Thị Nhung - cán bộ ở UBND thị trấn Nghèn (Can Lộc) cho biết: “Những ngày này, tôi đã lên mạng cập nhật tình hình và tìm kiếm thêm thông tin về dịch bệnh, cách phòng tránh để hướng dẫn cho con. Tôi cũng thường xuyên dặn các con mặc ấm, uống nước đầy đủ và chỉ chơi ở trong nhà, không tụ tập bạn bè như trước. Trong thời gian làm việc, tôi cũng thường tranh thủ gọi điện kiểm tra, nhắc nhở các con. Khi rảnh rỗi, bà nội đã hỗ trợ thêm việc trông nom, chăm sóc các cháu. Vì thế, tôi rất yên tâm khi đi làm”.

Trẻ ở nhà tránh dịch nCoV, phụ huynh Hà Tĩnh lo nhiều cách “quản”!

Khi rảnh rỗi, bà nội của các con chị Phùng Thị Nhung (Can Lộc) hỗ trợ thêm việc trông cháu

Từ công tác tuyên truyền, hướng dẫn của nhà trường, của các thầy cô giáo nên với nhiều học sinh, công tác phòng chống dịch bệnh lần này đã trở thành bài học quen thuộc. Các em đã phần nào tự giác thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch.

Trẻ ở nhà tránh dịch nCoV, phụ huynh Hà Tĩnh lo nhiều cách “quản”!

Những ngày này Bảo Khanh (ngoài cùng bên phải) đã trở thành người chị cả chăm sóc các em thay bố mẹ và chú...

Em Nguyễn Thái Bảo Khanh - lớp 6E, Trường THCS Lê Bình, TP Hà Tĩnh cho biết: “Những ngày nghỉ học ở nhà giúp bố mẹ và cô chú trông các em, ngoài thời gian ôn lại bài cũ, em cũng thường xuyên nhắc các em cách phòng chống dịch bệnh bằng việc ra các câu đố vui, hướng dẫn các em rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang, không cho các em ra đường, vào hàng quán. Khi có việc cần phải đi ra ngoài em cũng sử dụng khẩu trang theo đúng hướng dẫn của các thầy cô giáo”.

Trẻ ở nhà tránh dịch nCoV, phụ huynh Hà Tĩnh lo nhiều cách “quản”!

Bảo Khanh hướng dẫn các em thường xuyên rửa tay bằng nước sạch, xà phòng

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, ngành giáo dục phối hợp với ngành y tế đã bố trí nhân lực, thuốc, phấn đấu 100% trường học trên địa bàn toàn tỉnh đều được phun thuốc tiêu độc khử trùng trong thời gian sớm nhất.

Các nhà trường cũng đã phân công trực 24/24h và cập nhật thường xuyên tình hình sức khỏe của giáo viên, học sinh để kịp thời báo cáo với các cấp, ngành liên quan.

Trẻ ở nhà tránh dịch nCoV, phụ huynh Hà Tĩnh lo nhiều cách “quản”!

Căn nhà ấm áp khi trời trở lạnh là nơi an toàn cho trẻ

Nhiệm vụ phòng chống dịch đã thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi giáo viên, phụ huynh và học sinh trên địa bàn toàn tỉnh.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast