Máy bay Ukraine chở 176 người không phát tín hiệu khẩn cấp trước khi rơi

(Baohatinh.vn) - Truyền hình nhà nước Iran đưa tin chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Ukraine chở 176 hành khách và phi hành đoàn đã không phát tín hiệu khẩn cấp trước khi rơi vào sáng nay gần sân bay quốc tế ở Tehran.

Máy bay Ukraine chở 176 người không phát tín hiệu khẩn cấp trước khi rơi

Hiện trường vụ máy bay Ukraine rơi sáng nay tại Iran. (Ảnh: Getty Images)

Thông tin này được công bố bởi Tổng Giám đốc của ủy ban điều tra các vụ tai nạn máy bay thuộc Tổ chức hàng không dân dụng Iran Hassan Rezaeifar.

Bản tin của truyền hình nhà nước Iran cũng cho biết phần lớn hành khách trên chiếc máy bay gặp nạn là người Iran. Ngoài ra có 32 hành khách là người nước ngoài.

Chuyến bay số hiệu PS752 của Hãng hàng không Quốc tế Ukraine (UIA) chở 167 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn rơi lúc 5h44 ngày 8/1 (giờ Tehran) gần sân bay quốc tế Imam Khomeini, chỉ hai phút sau khi cất cánh để thực hiện hành trình tới thủ đô Kiev của Ukraine.

Vụ tai nạn diễn ra chỉ vài giờ sau khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phóng nhiều tên lửa vào hai căn cứ có lực lượng Mỹ đồn trú ở Iraq.

(Theo Reuters)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast