Trung Quốc hoàn thành tiêm vaccine Covid-19 cho 50 triệu lượt người trước 15/2/2021

Truyền thông Trung Quốc vừa dẫn lời chuyên gia nước này cho biết tối qua (20/12), Trung Quốc sẽ tiêm vaccine Covid-19 đợt đầu cho khoảng 50 triệu lượt người từ ngày 15/01/2021.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Trung Quốc công bố phương án tiêm phòng vaccine Covid-19 trên toàn quốc mới đây.

Theo đó, ông Đào Lê Nạp, nguyên bác sĩ vaccine của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Thượng Hải tiết lộ thông tin nội bộ với tờ “Thời báo Sức khỏe” của Trung Quốc cho hay, nước này dự kiến sẽ tiến hành tiêm vaccine Covid-19 đợt đầu cho 50 triệu lượt người. Mũi đầu tiên sẽ hoàn thành vào ngày 15/01/2021, mũi thứ 2 sẽ kết thúc 1 tháng sau đó, tức ngày 15/02/2021.

Trung Quốc hoàn thành tiêm vaccine Covid-19 cho 50 triệu lượt người trước 15/2/2021

Vaccine Covid-19 của Sinovac được Trung Quốc sử dụng khẩn cấp từ tháng 7/2020.

Tuy nhiên, ông cũng khẳng định vẫn cần phải đợi thông tin chính thức được công bố từ nhà chức trách. Cũng theo chuyên gia này, Trung Quốc đi đầu trong việc ứng dụng vaccine Covid-19. Nước này đã đưa vào sử dụng khẩn cấp loại vaccine này từ tháng 7, trong khi nước ngoài vừa mới phê duyệt sử dụng khẩn cấp.

Ông cũng cho biết thêm, dự kiến cuối năm nay hoặc đầu năm sau, vaccine Covid-19 của Trung Quốc sẽ có mặt trên thị trường nước này với các điều kiện kèm theo và đầu tháng 4/2021 sẽ chính thức tung ra thị trường.

Thông tin tương tự từng được tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (South China Morning Post) xuất bản tại Hong Kong (Trung Quốc) đăng tải. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên truyền thông Trung Quốc đại lục xác nhận.

Trước đó, hôm 19/12, Trung Quốc vừa công bố phương án tiêm vaccine ngừa Covid-19 trên toàn quốc. Theo đó, nước này sẽ tiến hành tiêm theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, tức giai đoạn Đông - Xuân hiện nay, việc tiêm vaccine sẽ dành cho những đối tượng trọng điểm, tức các nhóm thuộc diện ưu tiên như những người làm việc liên quan tới dây chuyền bảo quản lạnh, kiểm dịch cửa khẩu, các chợ bán đồ tươi sống, vận tải công cộng, nhân viên y tế... và những người cần đi nước ngoài làm việc hoặc học tập. Tiếp đó sẽ đến những người bình thường có nhu cầu, nhằm thiết lập “bình phong miễn dịch”, chặn đứng sự lây lan của Covid-19 ở Trung Quốc.

Theo VOV

Đọc thêm

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!