Thiếu máu và ung thư là hai bệnh lý nghiêm trọng có ảnh hưởng sâu rộng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Mặc dù có nguyên nhân và cơ chế khác nhau, nhưng cả hai đều có thể dẫn đến các biến chứng nặng nề nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Mổ ung thư tuyến giáp là một trong những phương pháp điều trị phổ biến cho bệnh nhân ung thư tuyến giáp. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn băn khoăn về mức độ nguy hiểm của ca phẫu thuật này.
Hãng AstraZeneca ngày 1/6 đã cập nhật thông tin về hiệu quả của thuốc điều trị ung thư vú Camizestrant với kết quả được đánh giá là mang tính đột phá, giúp giảm hơn 50% nguy cơ khối u phát triển.
Sự thiếu hụt dinh dưỡng và năng lượng không chỉ dẫn đến nguy cơ suy dinh dưỡng cao, làm giảm việc hấp thu dưỡng chất, sức đề kháng mà còn dẫn đến những nguy cơ ung thư nguy hiểm.
Triệu chứng ung thư ruột non ở giai đoạn đầu thường không rõ ràng, dễ bị hiểu lầm thành các bệnh tiêu hóa thông thường, dẫn tới việc bệnh nhân khi phát hiện, bệnh đã ở giai đoạn muộn.
Gia cảnh chị Đinh Thanh Tuyền (ở Hương Sơn, Hà Tĩnh) rất đáng thương khi chồng ung thư gan, bản thân bị u tuyến vú và thoát vị đĩa đệm, con trai bị câm điếc, em gái mắc bệnh tâm thần.
15 triệu đồng quyên góp từ giải bóng đá thiện nguyện của Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá dưỡng sinh huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã được trao cho cậu bé mắc bệnh ung thư máu Trần Bảo Long ở xã Cẩm Quan.
Gần 23 triệu đồng quyên góp từ đoàn viên Công đoàn cơ quan HĐND – UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) và các nhà hảo tâm đã được trao cho gia đình em Trần Bảo Long ở Cẩm Xuyên.
Ở tuổi lên 8, thay vì được học tập, vui chơi như bao bạn bè đồng trang lứa, cậu bé Trần Bảo Long (thôn Thanh Sơn, xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) lại đang phải vật lộn với những cơn đau do căn bệnh ung thư máu. Long đang rất cần sự giúp đỡ của các tấm lòng nhân ái.
Trong thời gian 5 ngày, các bác sỹ Bệnh viện K sẽ hướng dẫn cho các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm chẩn đoán, điều trị và chăm sóc giảm nhẹ một số loại bệnh ung thư.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh vừa đến thăm và trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình Trung úy Nguyễn Khắc Hưởng - Nhân viên báo vụ, Tiểu đoàn huấn luyện cơ động (BĐBP Hà Tĩnh) để chữa bệnh hiểm nghèo cho con gái.
Các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu thực nghiệm và lâm sàng tại Đại học Louvain ở Bỉ phát hiện ra rằng các tế bào ung thư tích tụ lipid và do đó dễ bị di căn - xuất hiện ổ chứa những khối u thứ phát, đây là giai đoạn nguy hiểm chết người của bệnh.
Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng gần 50 loại thuốc không nhằm chữa ung thư nhưng có thể tiêu diệt một số tế bào ung thư đồng thời cô lập một số tế bào ung thư khác.
Theo các chuyên gia, 3 lý do dưới đây là nguyên nhân chính khiến ung thư có thể tái phát một lần nữa. Nếu đã từng điều trị bệnh ung thư, bạn nhất định phải nắm được.
Mới 7 ngày tuổi, bé Nguyễn Lê Hoàng Nguyên (Thạch Hạ - TP Hà Tĩnh) đã phải nhập viện điều trị. Từ bấy đến nay, ròng rã suốt 7 tháng trời, thiên thần nhỏ ấy gắn liền với những mũi kim đâm xuyên lớp da sữa mỏng manh để chống chọi với căn bệnh quái ác - ung thư máu…
Mọi người đều rất sợ bệnh ung thư, nhưng lại không biết có thể tầm soát, phát hiện sớm và điều trị triệt để, vì không biết các triệu chứng chính của ung thư như thế nào. TS.BS. Vũ Hữu Khiêm - Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu, BV Bạch Mai đã có những gợi ý cụ thể.
Gần đây trên một số trang mạng xã hội rầm rộ giới thiệu quảng cáo về những loại vắc-xin có thể ngừa được nhiều loại ung thư, thậm chí chữa được cả ung thư. Tuy nhiên, thực hư của loại sản phẩm này ra sao có đúng như những gì đã giới thiệu?
Ông Nguyễn Lương Tâm – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh (CDC) cho biết: Sau khi nhận được phản ánh của báo chí về bệnh ung thư tại thôn Trung Trinh, xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, đơn vị đã tiến hành điều tra ban đầu về tình hình mắc bệnh, tử vong.
Ở độ tuổi trung niên hay còn gọi là từ 40 tuổi trở lên, cơ thể nữ giới bắt đầu có dấu hiệu lão hóa mạnh mẽ. Theo thời gian, các cơ quan trong cơ thể hoạt động kém hiệu quả, sức đề kháng suy giảm, tăng khả năng mắc các bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư ở đường tiêu hóa, thận, phổi, cổ tử cung, buồng trứng, vú…
Dân số cao tuổi Việt Nam đang tăng lên nhanh chóng cả về số lượng và tỷ lệ so với tổng dân số. Theo dự báo dân số của Tổng cục Thống kê (2010) thì tỷ lệ người cao tuổi so với tổng dân số ở Việt Nam sẽ đạt đến con số 10% vào năm 2017, hay dân số Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn “già hóa” từ năm 2017.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!