Nắng nóng đang diễn ra gay gắt trên địa bàn Hà Tĩnh, nhiều nơi trên 40 độ C. Tuy nhiên, nhờ hệ thống tưới hiện đại cùng các biện pháp canh tác theo hướng hữu cơ, cân bằng sinh thái, cây cam vẫn sinh trưởng tốt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
“Đam mê thôi chưa đủ. Muốn thành công, phải ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để làm nông nghiệp sạch” – anh Lê Vạn Hải - Giám đốc HTX Nông nghiệp Gia Phúc (Can Lộc – Hà Tĩnh) chi sẻ khi dẫn phóng viên tham quan trang trại hiện đại, rộng 30 ha.
Dù chưa thực sự mỹ mãn như kỳ vọng nhưng kết quả ban đầu tại nông trại của anh Lê Anh Đức (xã Xuân Mỹ, Nghi Xuân - Hà Tĩnh) đã mở ra hướng làm giàu cho những ai có ý tưởng táo bạo, dám nghĩ dám làm.
Là địa phương có thế mạnh về phát triển giống cam chanh vùng trà sơn, những năm qua, xã Thượng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) tập trung ứng dụng KHKT vào sản xuất, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
Từ mảnh đất ông bà để lại, chị Phan Thị Kim Chung ở xã Xuân Viên (Nghi Xuân) đã mang “công nghệ của Israel” về trồng dưa lưới đầu tiên trên mảnh đất Hà Tĩnh.
Sau bước đột phá đạt chuẩn NTM năm 2017, Đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Lộc (Can Lộc- Hà TĨnh ) tiếp tục phát huy nội lực để củng cố vững chắc những thành quả đạt được. Sức người, sức của đã làm sống lại vùng đất từng được mệnh danh là “tọa độ chết”.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!