Nhiều hợp tác xã ở Hà Tĩnh “đổi đời” nhờ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất

(Baohatinh.vn) - Nhiều hợp tác xã (HTX) ở Hà Tĩnh đã tiên phong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, làm chủ dây chuyền và mang về nguồn thu lớn mỗi năm.

Nhiều hợp tác xã ở Hà Tĩnh “đổi đời” nhờ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất

Ông Lê Văn Bình - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Nga Hải (xã Xuân Mỹ, Nghi Xuân) theo dõi hoạt động của vật nuôi qua hệ thống camera

Làm chủ sản xuất, tăng hiệu quả

Chăn nuôi lợn, ngoài nguồn vốn, hạ tầng, điều quan trọng phải chủ động quy trình sản xuất. Muốn vậy, đòi hỏi người nuôi phải đầu tư công nghệ tiên tiến chứ không phải làm theo kinh nghiệm xưa cũ.

“Chúng tôi chi hàng chục tỷ đồng xây dựng hệ thống chuồng nuôi theo tiêu chuẩn châu Âu. Với quy trình tự động, lợn được ăn uống khoa học theo khung giờ. Mình chỉ việc theo dõi camera để điều chỉnh chế độ phù hợp. Chẳng thế mà, trước đây, mỗi người giỏi lắm chỉ nuôi được 200 con lợn thì nay 1 người có thể nuôi được 600 con lợn/lứa”, ông Phạm Văn Cảnh - Giám đốc HTX Chăn nuôi, dịch vụ, xây dựng tổng hợp Hợp Lực (Cẩm Xuyên) cho biết.

Nhiều hợp tác xã ở Hà Tĩnh “đổi đời” nhờ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất

HTX Chăn nuôi, dịch vụ, xây dựng tổng hợp Hợp Lực đã chủ động được quy trình sản xuất

Đến thời điểm này, HTX Chăn nuôi, dịch vụ, xây dựng tổng hợp Hợp Lực đã trở thành điểm sáng về chăn nuôi lợn theo hình thức tự chủ. Nắm vững công nghệ, chủ động phòng dịch, trang trại quy mô 400 con nái của HTX luôn đứng vững trước sức ép dịch bệnh. Đều đặn HTX xuất bán số lượng lớn lợn giống và lợn thịt, doanh thu trên 20 tỷ đồng/năm.

Nhiều hợp tác xã ở Hà Tĩnh “đổi đời” nhờ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất

HTX Thương mại và Dịch vụ cây trồng Đồng Uyên (xã Thượng Lộc - Can Lộc) đầu tư hơn 800 triệu đồng làm nhà màng trồng dưa lưới theo công nghệ Israel.

Ông Võ Thúc Đồng - Giám đốc HTX Thương mại và Dịch vụ cây trồng Đồng Uyên (xã Thượng Lộc - Can Lộc) chia sẻ: “Tháng 2/2020, HTX chi hơn 800 triệu đồng đầu tư nhà màng trồng dưa lưới theo công nghệ Israel. Chỉ cần thao tác trên thiết bị, dưa được chăm sóc tự động với chế độ đặc thù. Cây không chỉ phát triển tốt mà còn có sức chống sâu bệnh, cấp dinh dưỡng cho quả nhanh lớn, ngon ngọt”.

Lứa dưa đầu tiên thu hoạch trong niềm vui được mùa của HTX khi sản lượng đạt 5 tấn trên diện tích 1.500 m2. Dưa lưới được thương lái bao tiêu với mức giá cao, đưa doanh thu từ đầu năm lại nay của HTX đạt trên 700 triệu đồng. Thành công đó đã tiếp sức để HTX thương mại và dịch vụ cây trồng Đồng Uyên mở rộng quy mô sang xã Kim Song Trường và TP Hà Tĩnh.

Nhiều hợp tác xã ở Hà Tĩnh “đổi đời” nhờ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất

Nhiều HTX chế biến thủy hải sản ở Hà Tĩnh ứng dụng công nghệ muối nước mắm bằng năng lượng mặt trời.

Nếu trước đây, các HTX chế biến thủy hải sản ở Hà Tĩnh chỉ muối nước mắm trong chum vại thì nay họ đã quen với ứng dụng công nghệ mặt trời để cho những giọt nước mắm thơm ngon. Giờ đây, cũng nguồn nguyên liệu đó, quy trình chế biến đó, nhưng người sản xuất có thể giảm 1/3 thời gian và 2/3 nhân lực. Lượng nước mắm cốt sử dụng công nghệ mới thu được nhiều hơn 30% so với phương pháp truyền thống. Hơn nữa, công nghệ mới còn đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng cao, đáp ứng tiêu chí an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.

Nhiều hợp tác xã ở Hà Tĩnh “đổi đời” nhờ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất

HTX Thu mua và Chế biến thủy hải sản Phú Khương (xã Kỳ Xuân - huyện Kỳ Anh) đầu tư gần 1,2 tỷ đồng lắp dây chuyền đóng chai tự động.

Các thương hiệu nước mắm nổi tiếng của Hà Tĩnh như: Lạch Kèn, Luận Nghiệp, Phú Khương... đều ra đời bằng công nghệ mới. Hiện nay, có HTX đã có trên 100 bệ năng lượng mặt trời, đưa về sản lượng hàng trăm ngàn lít nước mắm/năm.

Ngoài nâng tầm chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn OCOP, các HTX còn quan tâm, coi trọng hình thức, mẫu mã sản phẩm. Đặc biệt, HTX Thu mua và Chế biến thủy hải sản Phú Khương (xã Kỳ Xuân - huyện Kỳ Anh) đầu tư gần 1,2 tỷ đồng lắp dây chuyền đóng chai tự động nhằm tăng năng suất, tạo sự đồng nhất cho sản phẩm.

Đồng hành hỗ trợ hoàn thiện công nghệ

Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh phấn khởi: “Thực tiễn chứng minh, khoa học - công nghệ là “chìa khóa” giúp các HTX làm chủ quy trình sản xuất, tăng năng suất lao động, nâng cao giá trị sản phẩm. Các HTX tiên phong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất là những đơn vị cho ra đời lượng hàng hóa lớn, có sức cạnh tranh cao trên thị trường, mang về nguồn thu lớn”.

Nhiều hợp tác xã ở Hà Tĩnh “đổi đời” nhờ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất

Ngoài chính sách về vốn, đất đai... thì chính sách hỗ trợ đầu tư KHKT vào sản xuất được Hà Tĩnh chú trọng.

Cũng theo ông Hùng, những năm qua, địa phương luôn quan tâm hỗ trợ HTX. Ngoài chính sách về vốn, đất đai, xúc tiến thương mại thì chính sách hỗ trợ đầu tư KHKT vào sản xuất được tỉnh đặc biệt chú trọng. Giai đoạn 2015 - 2020, Hà Tĩnh đã hỗ trợ phát triển công nghệ sinh học gần 14 tỷ đồng, hỗ trợ thiết kế và đăng ký xác lập quyền bảo hộ công nghiệp cho 94 HTX với số tiền 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ 9 HTX về các đề tài nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất với số tiền 6,2 tỷ đồng. Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ cũng hỗ trợ 3 HTX vay vốn để thực hiện đổi mới, ứng dụng công nghệ vào sản xuất với số vốn vay ưu đãi là 4,5 tỷ đồng…

Nhiều hợp tác xã ở Hà Tĩnh “đổi đời” nhờ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất

Giai đoạn 2020 - 2025, Hà Tĩnh tiếp tục đồng hành hỗ trợ HTX đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất.

Để tạo sức bật cho HTX, giai đoạn 2020 - 2025, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đồng hành với cơ chế, chính sách hỗ trợ HTX đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất, gia tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

Kỳ nghỉ hè chưa kết thúc nhưng không khí tại các cơ sở may đồng phục ở Hà Tĩnh đã trở nên nhộn nhịp. Các xưởng may liên tục nhận đơn, tăng tốc sản xuất để kịp giao hàng.
Giá dầu tăng, vàng giảm

Giá dầu tăng, vàng giảm

Mỗi thùng dầu tăng gần 3%, trong khi giá vàng thế giới có thời điểm xuống dưới 4.100 USD sáng nay, do Trung Đông căng thẳng trở lại.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!