Trong nhiều điểm sáng của KT-XH năm 2025, Hà Tĩnh nằm tốp đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công. Thành quả này khẳng định năng lực điều hành và tạo dư địa tăng trưởng năm 2026.
Với sự chỉ đạo quyết liệt, tập trung cao, đến hết tháng 11/2025, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Hà Tĩnh đạt hơn 6.900 tỷ đồng, là 1 trong các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao cả nước.
Vướng GPMB, khan hiếm vật liệu, thời tiết bất lợi... đang ảnh hưởng tiến độ thi công nhiều dự án. Toàn tỉnh Hà Tĩnh cần vào cuộc tháo gỡ “nút thắt” đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà yêu cầu các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh cần phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai công trình, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình giải ngân đối với từng dự án, xác định rõ những tồn tại, yếu kém để có giải pháp xử lý kịp thời...
Tại Hà Tĩnh, tổng kế hoạch vốn năm 2025 đã phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án đến ngày 12/9/2025 đạt hơn 9.916 tỷ đồng, bằng 217% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đã góp phần thúc đẩy các dự án trọng điểm, tạo ra dư địa phát triển mới, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH 2025.
Giải ngân vốn đầu tư công của Hà Tĩnh qua KBNN khu vực XII đạt 5.609 tỷ đồng, bằng 105,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, đưa Hà Tĩnh lọt tốp đầu cả nước.
Theo Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 23/5/2025 của Văn phòng Chính phủ, Hà Tĩnh là một trong các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức trung bình cả nước.
Bộ Xây dựng gửi công điện đôn đốc các tỉnh Lạng Sơn, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đắk Lắk, Đồng Tháp, TP Đà Nẵng giải ngân vốn đầu tư công 2025.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!