Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về mặt bằng, đảm bảo tiến độ các dự án

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà yêu cầu các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh cần phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai công trình, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Sáng 22/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tình hình thực hiện một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Cùng đi có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đại diện địa phương liên quan.

bqbht_br_giai-ngan-von-dau-tu-cong-015b.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà cùng đoàn công tác kiểm tra khu tái định cư dự án đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra dự án đường từ quốc lộ 12C đi Khu liên hợp gang thép Formosa đoạn qua phường Vũng Áng; dự án đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương ở phường Vũng Áng và phường Sông Trí; dự án hệ thống tiêu thoát lũ, chống ngập úng khu vực Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh (cũ) và vùng phụ cận thuộc địa phận xã Kỳ Khang, xã Kỳ Anh và phường Hải Ninh;

Dự án đường từ quốc lộ 12C đi Khu liên hợp gang thép Formosa có chiều dài hơn 3,7 km, tổng mức đầu tư gần 669 tỷ đồng, được triển khai thi công từ tháng 6/2023. Tới nay, tiến độ thực hiện 2 gói thầu lần lượt đạt 95% và 60% giá trị hợp đồng. Mặt bằng đang vướng 160m ở phạm vi đầu tuyến liên quan tới 23 hộ dân ở tổ dân phố Tây Yên, phường Vũng Áng.

bqbht_br_giai-ngan-von-dau-tu-cong-016.jpg
Dự án đường từ quốc lộ 12C đi Khu liên hợp gang thép Formosa đang vướng mặt bằng liên quan tới 23 hộ dân ở tổ dân phố Tây Yên, phường Vũng Áng.

Dự án đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương đầu tư xây dựng 2 tuyến đường với chiều dài 17 km, tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng.

Dự án chia làm 3 gói thầu, tiến độ thi công đạt từ 45% tới 67% giá trị hợp đồng. Hiện nay, dự án đang còn vướng 3,2 km chưa được bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, khó khăn về thời tiết, nguồn vật liệu đất đắp cũng ảnh hưởng tới tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công.

bqbht_br_giai-ngan-von-dau-tu-cong-02.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà cùng đoàn công tác kiểm tra hạng mục nạo vét kênh nhà Lê thuộc dự án hệ thống tiêu thoát lũ, chống ngập úng khu vực Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh (cũ) và vùng phụ cận ở địa phận xã Kỳ Anh.

Dự án hệ thống tiêu thoát lũ, chống ngập úng khu vực Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh (cũ) và vùng phụ cận gồm các hạng mục nạo vét kênh nhà Lê, nạo vét tuyến kênh tiêu trung tâm hành chính, xây mới 2 cây cầu, 1 đập dâng, nâng cấp, sửa chữa 9 tuyến đường cùng một số công trình khác, với tổng mức đầu tư hơn 484 tỷ đồng.

Hiện nay, các hạng mục công trình đang được triển khai thi công. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư của dự án tới nay đạt hơn 241/459 tỷ đồng nguồn vốn đã được bố trí. Tuy vậy, việc chưa được bàn giao 100% mặt bằng khiến tiến độ thi công dự án bị ảnh hưởng.

bqbht_br_giai-ngan-von-dau-tu-cong-01.jpg
bqbht_br_giai-ngan-von-dau-tu-cong-01a.jpg
bqbht_br_giai-ngan-von-dau-tu-cong.jpg
Dự án hệ thống tiêu thoát lũ, chống ngập úng khu vực Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh (cũ) và vùng phụ cận đang được triển khai thi công.

Qua kiểm tra thực tế và nghe đơn vị, địa phương báo cáo tiến độ triển khai các dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đánh giá: Thời gian qua, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), triển khai thi công dự án. Tuy nhiên, tới nay, các vướng mắc về mặt bằng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm; tiến độ thi công một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ để khắc phục, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về GPMB, đẩy nhanh tiến độ triển khai công trình, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Phường Vũng Áng huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt thực hiện công tác GPMB, chậm nhất là ngày 5/11 phải hoàn thành bàn giao 160m còn lại của dự án đường từ quốc lộ 12C đi Khu liên hợp gang thép Formosa; chủ đầu tư, phường Sông Trí phối hợp với điện lực, Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh hoàn thành xây dựng hạ tầng khu tái định cư và các khối lượng công việc còn lại của công tác GPMB, phục vụ thi công dự án đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương

bqbht_br_giai-ngan-von-dau-tu-cong-0.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư đốc thúc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thi công các dự án.

Phường Hải Ninh, xã Kỳ Anh, xã Kỳ Khang tăng cường tuyên truyền, vận động, làm việc để người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng dự án hệ thống tiêu thoát lũ, chống ngập úng khu vực Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh (cũ) và vùng phụ cận.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các sở, ngành cấp tỉnh tiếp tục rà soát, hướng dẫn, đôn đốc cấp xã về công tác bồi thường, GPMB; chủ động, kịp thời hướng dẫn xử lý các khó khăn, vướng mắc ngay khi nhận được phản ánh, đề nghị của địa phương.

Chủ đầu tư đốc thúc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án; đồng hành cùng chính quyền cấp xã trong GPMB, triển khai dự án đầu tư công; giải phóng mặt bằng đến đâu tổ chức thi công ngay đến đó; kịp thời xử lý vướng mắc hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý các nội dung vượt thẩm quyền.

Chủ đề Giải phóng mặt bằng

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 10

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 10

Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải giao các sở, ngành, địa phương rà soát lại các nội dung, giải quyết dứt điểm các vụ việc theo đúng quy định pháp luật, sớm trả lời cho công dân và báo cáo kết quả giải quyết từng vụ việc.
Thi đua yêu nước trong kỷ nguyên mới phải trở thành sức mạnh mềm của xã hội

Thi đua yêu nước trong kỷ nguyên mới phải trở thành sức mạnh mềm của xã hội

Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh nhấn mạnh, thi đua yêu nước trong kỷ nguyên mới phải trở thành sức mạnh mềm của xã hội - khơi dậy ý chí tự lực, bản lĩnh tự tin, khát vọng vươn lên, để mỗi người dân Hà Tĩnh đều thấy mình trong dòng chảy thi đua của tỉnh nhà.
Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII

Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VIII là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội tôn vinh tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị và Nhân dân Hà Tĩnh trong tiến trình đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương.
Sáng nay, Hà Tĩnh Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VIII

Sáng nay, Hà Tĩnh Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VIII

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VIII là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội tôn vinh tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị và Nhân dân Hà Tĩnh trong tiến trình đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương.
Chung tay vì người nghèo - mệnh lệnh từ trái tim

Chung tay vì người nghèo - mệnh lệnh từ trái tim

Trong hành trình phát triển bền vững sẽ không ai bị bỏ lại phía sau - Hà Tĩnh đã biến phương châm ấy thành sức mạnh để hành động. Điều đó thể hiện rõ nét khi những chính sách giảm nghèo được các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân thực hiện bằng cả tình thương và trách nhiệm.
Tập trung tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các chủ thể liên quan phải đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, quyết tâm phải cao, nỗ lực, tích cực, trong đó Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định, phát triển và cuối cùng người dân phải được hưởng thụ.