Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công chặng cuối năm

(Baohatinh.vn) - Việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đã góp phần thúc đẩy các dự án trọng điểm, tạo ra dư địa phát triển mới, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH 2025.

Hà Tĩnh là một trong 22 địa phương có tỷ lệ giải ngân khá cao so với cả nước. Kết quả này cho thấy nỗ lực lớn của địa phương trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công. Thời điểm này, trên các công trình, dự án, các đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công.

bqbht_br_1-giai-ngan.jpg
Máy móc, nhân công cấp tập thi công các hạng mục Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thuỷ lợi 1 huy động nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công hố móng tràn mới và khu vực đập chính của Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ với tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng. Việc đẩy nhanh tiến độ dự án không chỉ giúp tăng cường khả năng thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ mà còn đảm bảo an toàn cho công trình và người dân vùng hạ du trong mùa mưa lũ. Dự án phấn đấu hoàn thành vào tháng 6/2026.

Ông Nguyễn Minh Hiếu - Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thuỷ lợi 1 cho hay: “Công trường đang hoàn thiện hạng mục hố móng của tràn xả lũ mới, đồng thời tập trung khoan phụt hạng mục đập chính. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ, huy động các loại máy móc để thực hiện các hạng mục yêu cầu kỹ thuật khó. Để thuận lợi cho công tác giải ngân nguồn vốn, đơn vị tiến hành thi công đến đâu làm thủ tục giải ngân đến đó”.

bqbht_br_5-dau-tu-cong.jpg
Rộn ràng thi công trên các công trường để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Thời điểm này, trên địa bàn Hà Tĩnh, hàng trăm công trình, dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Bên cạnh thi công 3 ca, 4 kíp, các đơn vị cũng bố trí nhân lực để đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công.

Ông Phan Danh - Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Đông Anh cho biết: “Doanh nghiệp huy động tối đa nhân lực, xe máy, 7 kỹ sư hiện trường để bám sát nhiệm vụ. Đơn vị đang thi công hệ thống nước mưa, nước thải, cấp nước và hệ thống hạ tầng. Công ty, chủ đầu tư và đơn vị giám sát đang bám sát công trường để vượt nắng, thắng mưa, đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật công trình và đặc biệt là tiến độ dự án.

bqbht_br_2-giai-ngan.jpg
Tại các văn phòng làm việc, các đơn vị cũng gấp rút hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, với phương châm thi công đến đâu, hoàn thiện hồ sơ thủ tục giải ngân đến đó.

Các chủ đầu tư cũng chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu khẩn trương huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, nhất là với các dự án tỷ lệ giải ngân thấp. Song song với việc đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư cũng bám sát công trường, yêu cầu các nhà thầu tăng ca, tăng kíp nhưng vẫn phải đảm bảo tuyệt đối các yếu tố kỹ thuật và mỹ thuật công trình.

bqbht_br_3-giai-ngan.jpg
Kỹ sư, công nhân "vượt nắng, thắng mưa, say sưa làm việc".

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị Hà Tĩnh đang triển khai thi công nhiều công trình, dự án, đặc biệt là các công trình phòng chống thiên tai. Thời gian qua, các cơn bão số 5, số 6 và thời tiết mưa nhiều đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ công trình. Bên cạnh đó, tại một số dự án, việc khan hiếm, khó khăn về vật liệu xây dựng cũng gây khó cho nhà thầu.

bqbht_br_7-giai-n-gan.jpg
Dự án đường Xô viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông, dài hơn 6,6km, tổng mức đầu tư gần 1.500 đồng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Theo ông Hoàng Việt - Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị Hà Tĩnh, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, khối lượng công việc lại khá lớn. Đơn vị đã triển khai các giải pháp như chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp tập trung nhân lực, máy móc để thi công 3 ca, 4 kíp, đồng thời tháo gỡ khó khăn trong nguồn vật liệu xây dựng như thay vì chỉ trông chờ vào nguồn cung nội tại thì chủ động liên kết thu mua vật liệu từ các tỉnh lân cận. Nhờ đó, không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn cung mà còn giảm áp lực lên các mỏ vật liệu xây dựng trong tỉnh.

“Ngay từ đầu năm, chủ đầu tư đã yêu cầu các doanh nghiệp lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án và kiểm soát tiến độ theo từng tuần, từng tháng. Chủ đầu tư sẽ kiểm tra đường găng tiến độ, đôn đốc kịp thời các đơn vị chậm tiến độ và có các hình thức xử lý theo đúng quy định, đồng thời tích cực giải ngân theo đúng yêu cầu” - ông Hoàng Việt - Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị Hà Tĩnh cho biết thêm.

8-dau-tu-cong.jpg
Các chủ đầu tư, đơn vị thi công dự án có sự phối hợp chặt chẽ nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án.

Theo Sở Tài chính Hà Tĩnh, kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2025 là 4.556.534 triệu đồng; kế hoạch địa phương triển khai năm 2025 là 9.916.151 triệu đồng. Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng 8/2025 là 5.361.816 triệu đồng, đạt 117,7% so với kế hoạch Thủ tướng giao, đạt 54,1% kế hoạch địa phương triển khai. Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng 9/2025 là 6.261.115 triệu đồng, đạt 137,4% so với kế hoạch Thủ tướng giao, đạt 63,1% kế hoạch địa phương triển khai.

Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, đặc biệt, Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào mùa mưa nên bên cạnh đẩy nhanh tiến độ dự án, chính quyền các địa phương, các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng nhằm đảm bảo tiến độ thi công và giải ngân theo kế hoạch đề ra.

Việc giải ngân đầu tư công vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược và là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo việc làm, sinh kế cho người dân. Song, trên tất cả vẫn là bảo đảm chất lượng công trình, dự án, đặc biệt là không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Chủ đề Đầu tư công

Đọc thêm

Doanh nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc giai đoạn "nước rút"

Doanh nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc giai đoạn "nước rút"

Chủ động thích ứng với biến động thị trường, linh hoạt triển khai các giải pháp điều hành, tăng tốc sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang nỗ lực về đích kế hoạch năm 2026.
Triển vọng từ cây dó trầm ở bản Rào Tre

Triển vọng từ cây dó trầm ở bản Rào Tre

Những vườn dó trầm ở bản Rào Tre, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang mở ra triển vọng phát triển kinh tế, giúp đồng bào dân tộc Chứt có thêm cơ hội cải thiện cuộc sống.
Thú vị nghề cất vó ven sông ở Hà Tĩnh

Thú vị nghề cất vó ven sông ở Hà Tĩnh

Hiện nay, nghề cất vó ven sông ở xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) vẫn được nhiều người dân gìn giữ, vừa tạo nguồn thu nhập, vừa lưu giữ nét lao động truyền thống của vùng quê sông nước.
Từ sản phẩm OCOP đến trải nghiệm du lịch

Từ sản phẩm OCOP đến trải nghiệm du lịch

Hà Tĩnh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP như nước mắm truyền thống, nhung hươu... Tuy nhiên, để mang lại thành công, cần có sự đồng bộ giữa ban, ngành, địa phương và các đơn vị sản xuất, kinh doanh.
Nhận diện khó khăn, Hà Tĩnh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Nhận diện khó khăn, Hà Tĩnh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Thời tiết bất lợi, vật liệu khan hiếm, vướng mắc mặt bằng… gây ảnh hưởng tiến độ thi công các công trình ở Hà Tĩnh. Các chủ đầu tư, nhà thầu đang linh hoạt nhiều giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm.
Điện mặt trời mái nhà: Từ tiết kiệm chi phí đến tạo nguồn thu

Điện mặt trời mái nhà: Từ tiết kiệm chi phí đến tạo nguồn thu

Chính sách mới mở rộng cơ hội bán điện dư lên lưới, giúp người dân Hà Tĩnh khai thác thêm giá trị từ hệ thống điện mặt trời mái nhà. Không chỉ tiết kiệm chi phí tiền điện, phần điện sản xuất vượt nhu cầu còn có thể mang lại nguồn thu cho các hộ gia đình.
Yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên

Yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa chủ trì cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm, nhằm triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cùng các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, nhất là Kết luận 106 ban hành ngày 15/10, trong đó tập trung giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!