Trước tình trạng nắng nóng gay gắt tại miền Bắc và miền Trung, các khu rừng luôn ở cấp cảnh báo cháy rừng cao nhất - cấp cực kỳ nguy hiểm. Thủ tướng đã chỉ đạo loạt giải pháp cấp bách cho vấn đề này.
Châu Âu, trong đó có Pháp, đang "oằn mình" hứng chịu vòm nhiệt cực đoan, đẩy nhiệt độ lên mức kỷ lục ở nhiều nơi, khiến nhiều người chết đuối khi tìm cách làm mát cơ thể.
Biến đổi khí hậu gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, nắng nóng nguy hiểm, đã khiến số người phải đối mặt với tình trạng căng thẳng nhiệt (heat stress) trên toàn thế giới tăng mạnh trong nửa thế kỷ qua.
Giữa cái nóng như thiêu đốt tại Ả Rập Xê Út, hàng triệu tín đồ đổ về Mecca để thực hiện cuộc hành hương Hajj, một trong những nghi lễ lớn nhất cộng đồng Hồi giáo.
Đợt nắng nóng đến sớm bất thường đang xô đổ hàng loạt kỷ lục nhiệt độ tại châu Âu, trong bối cảnh giới khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu khiến thời tiết cực đoan trở nên nguy hiểm hơn.
Huyện Tương Dương cũ (tỉnh Nghệ An) giữ kỷ lục nóng nhất Việt Nam, trong khi Thung lũng Chết và một số sa mạc ghi dấu những mức nhiệt khắc nghiệt nhất hành tinh.
Sau đợt nắng nóng đầu mùa, đầu tháng 4, một đợt nắng nóng rất gay gắt có thể bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, với nền nhiệt tăng cao, tiềm ẩn khả năng ghi nhận mức nhiệt kỷ lục so với trung bình nhiều năm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên ngày 22/8, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh ven biển Trung Bộ trong đó có Hà Tĩnh với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.