U22 Philippines đang nổi lên như “ngựa ô” đáng gờm nhất của môn bóng đá nam SEA Games 33. Việc đội bóng này vượt qua vòng bảng để giành vé vào bán kết là kết quả của một quá trình chuẩn bị bài bản, chứ không hề đến từ may mắn.
Chỉ vài tháng trước, với bộ khung lực lượng tương tự, Philippines đã lọt vào bán kết giải U23 Đông Nam Á. Tại giải đấu đó, họ gây ấn tượng bằng lối chơi kỷ luật, giàu thể lực và tinh thần thi đấu mạnh mẽ – hình ảnh rất khác so với các đội bóng Philippines trước đây. Ngay cả U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, dù giành chiến thắng 2-1 ở bán kết, cũng phải trải qua một trận đấu không hề dễ dàng khi tung ra sân những con người tốt nhất.
Những gì đã thể hiện cho thấy, U22 Philippines hoàn toàn đủ khả năng gây khó khăn, thậm chí tạo ra bất ngờ trước ứng viên số 1 cho tấm HCV SEA Games 33 là U22 Việt Nam ở trận bán kết sắp tới.
Chính vì vậy, trước đối thủ như Philippines, sự chần chừ, dè dặt hay tư tưởng chơi an toàn có thể trở thành sai lầm chiến lược. Thay vào đó, U22 Việt Nam buộc phải lựa chọn cách tiếp cận trận đấu bằng tư duy tấn công, chủ động vì ít nhất hai lý do quan trọng.
Thứ nhất, kiểm soát bóng và áp đặt thế trận vốn là sở trường của các học trò HLV Kim Sang Sik khi đối đầu với các đội bóng trong khu vực. Sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng xử lý bóng linh hoạt như Đình Bắc, Văn Khang và đặc biệt là Viktor Lê – tiền vệ đang khoác áo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – U22 Việt Nam có đủ chất lượng để dồn ép đối thủ, buộc họ phải co cụm phòng ngự. Với nhãn quan chiến thuật, khả năng thoát pressing và những đường chuyền mang tính đột biến, Viktor Lê được kỳ vọng sẽ là mắt xích quan trọng giúp tuyến giữa U22 Việt Nam vận hành trơn tru, duy trì nhịp độ tấn công liên tục.
Thứ hai, tấn công chính là cách hiệu quả nhất để vô hiệu hóa mối nguy hiểm từ U22 Philippines. Nếu để đối thủ có không gian và thời gian triển khai bóng như những gì họ đã làm ở vòng bảng, U22 Việt Nam sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro. Lối chơi có tổ chức, giàu thể lực của Philippines chỉ phát huy tối đa khi họ được chơi theo cách của mình.
Do đó, gây sức ép liên tục, kiểm soát nhịp độ trận đấu và buộc đối thủ phải phòng ngự số đông là phương án hợp lý nhất. Một thế trận mở, với cường độ cao do U22 Việt Nam làm chủ, sẽ bào mòn thể lực và phá vỡ toan tính chiến thuật của Philippines – điều mà các cầu thủ Việt Nam, trong đó có Viktor Lê với nền tảng thể lực tốt và khả năng hoạt động rộng, hoàn toàn có thể đáp ứng.
Có thể khẳng định, con đường đến chiến thắng của U22 Việt Nam ở trận bán kết phải bắt đầu từ tư duy tấn công chủ động. Sự quyết đoán, khả năng kiểm soát thế trận cùng vai trò điều tiết, kết nối của những nhân tố như Viktor Lê sẽ là chìa khóa để hóa giải “ngựa ô” Philippines, đồng thời phát huy tối đa sức mạnh của đội bóng.
Buộc U22 Philippines phải liên tục chống đỡ dưới sức ép, không có cơ hội triển khai lối chơi sở trường, chính là cách để U22 Việt Nam mở ra cánh cửa vào chung kết SEA Games 33. Tấn công ở đây không phải liều lĩnh, mà là một sách lược thông minh, cần thiết và phù hợp với những gì đội bóng đang sở hữu.