“Ươm mầm” cho “vườn hoa đẹp” của ngành ngân hàng Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - 250 điển hình tiên tiến vừa được ngành ngân hàng Hà Tĩnh vinh danh, trở thành những “bông hoa” đẹp nhất của giai đoạn 2015 - 2020…

“Ươm mầm” cho “vườn hoa đẹp” của ngành ngân hàng Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền trao tặng phần thưởng cho 32 cá nhân điển hình tiên tiến ngành ngân hàng giai đoạn 2015 - 2020 (sáng 1/8/2020).

Ông Trần Hữu Cần - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Hà Tĩnh cho biết: “Các phong trào thi đua đã phát huy vai trò đầu mối của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, an toàn, hiệu quả cho các tổ chức tín dụng. Điều quan trọng, nội dung thiết thực đã khích lệ tinh thần sáng tạo, thi đua của cán bộ, công chức và người lao động trong toàn khối, trở thành nền tảng để điển hình tiên tiến được tiếp tục lan tỏa, nhân rộng trong giai đoạn tiếp theo”.

Giai đoạn 2015 - 2020, ngành ngân hàng Hà Tĩnh bắt đầu thực hiện quá trình tái cơ cấu hoạt động trên toàn hệ thống. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Hà Tĩnh vừa vận dụng năng động, linh hoạt các cơ chế, chính sách của Nhà nước về tiền tệ, tín dụng nhằm tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức tín dụng hoạt động, vừa thực hiện vai trò trưởng khối thi đua, khích lệ phát triển.

“Ươm mầm” cho “vườn hoa đẹp” của ngành ngân hàng Hà Tĩnh

Các phong trào thi đua gắn với quá trình tái cơ cấu ngành, thay đổi mô hình tăng trưởng bền vững hơn, hiệu quả hơn của các tổ chức tín dụng

Hàng loạt phong trào được triển khai, gắn lĩnh vực tài chính - ngân hàng với các mục tiêu quan trọng của tỉnh như: Phong trào “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Cán bộ ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo, thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016-2020”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”…

Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại còn thực hiện các đợt thi đua theo chuyên đề, thi đua ngắn ngày như: “Quán quân bán lẻ” của Vietinbank Hà Tĩnh; “Thi đua thực hiện kế hoạch tín dụng học sinh, sinh viên” của Ngân hàng CSXH; “Hãy cùng nhau huy động vốn” của VPBank Hà Tĩnh; “Chuyên viên kinh doanh xuất sắc nhất” của Sacombank Hà Tĩnh; “10 ngày vàng huy động vốn” của Lienvietpostbank Hà Tĩnh; “Thi đua tăng trưởng vốn huy động tiết kiệm” của Agribank Hà Tĩnh và Agribank Hà Tĩnh II…

“Ươm mầm” cho “vườn hoa đẹp” của ngành ngân hàng Hà Tĩnh

Các phong trào thi đua của Agribank tỉnh Hà Tĩnh thực sự là “đòn bẩy” để thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển.

Các phong trào nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, quảng bá sản phẩm - dịch vụ, đồng thời tạo động lực lớn “kích thích” cuộc đua vị thế và thương hiệu của ngân hàng. Hàng nghìn công trình, mô hình kinh tế được “bơm” vốn; hàng nghìn doanh nghiệp được tiếp sức; hàng chục tỷ đồng được trao đến cho người nghèo qua sự kết nối của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh. Phong trào rộng lớn khắp toàn ngành, tạo nên sức mạnh tổng lực, thúc đẩy nền kinh tế Hà Tĩnh phát triển.

Bà Nguyễn Thị Sâm - Phó Giám đốc Agribank tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Ngoài các đợt thi đua khen thưởng chung, Agribank tỉnh Hà Tĩnh còn phát động thêm 34 đợt thi đua, tập trung vào các chuyên đề, các mục tiêu từng thời điểm của chi nhánh. Đây thực sự là diễn đàn để người lao động phát huy trí tuệ và khả năng cống hiến, là “đòn bẩy” để thúc đẩy phát triển kinh doanh. Đến hết quý II, nguồn vốn tăng 72% so với 31/12/2015 (đạt trên 14.500 tỷ đồng); dư nợ tăng 54% (đạt hơn 7.100 tỷ đồng)”.

“Ươm mầm” cho “vườn hoa đẹp” của ngành ngân hàng Hà Tĩnh

Vietcombank Hà Tĩnh đang giành vị trí nhất tỉnh về hiệu suất lao động

Từ phong trào thi đua, nhiều mô hình tăng trưởng mới hình thành, mạnh dạn bứt phá thay đổi chiến lược, nhận diện thương hiệu.

Đi đầu trong các ngân hàng thương mại chính là Agribank Hà Tĩnh II với thế vững nâng hạng từ chi nhánh ngân hàng loại 2 để trở thành chi nhánh loại 1 và xếp giải nhì trong toàn hệ thống Agribank; Vietcombank Hà Tĩnh giữ vị trí nhất tỉnh về hiệu suất lao động… Hay sự góp mặt của Ngân hàng Hợp tác xã đang tạo dựng “chỗ dựa” vững chắc cho các quỹ tín dụng nhân dân.

Lao động và thi đua, “vườn hoa” điển hình tiên tiến của ngành đã có sự góp mặt của 250 tập thể, cá nhân xuất sắc. Toàn hệ thống đạt được những dấu mốc tăng trưởng mới với tổng nguồn vốn đến 30/6 đạt 61.826 tỷ đồng, tăng gấp 2,26 lần so với 31/12/ 2014, mức tăng bình quân giai đoạn này là 15,9%; dư nợ cho vay (30/6) đạt 55.608 tỷ đồng, tăng gấp 2,36 lần so cùng kỳ năm 2015 với mức tăng bình quân giai đoạn này là 18,22%.

Nền tảng vững chắc đang mở ra giai đoạn mới, ngành ngân hàng xác định vẫn tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phát động các phong trào thi đua với tinh thần “đoàn kết - kỷ cương, năng động - sáng tạo, an toàn - hiệu quả”...

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Chủ đề ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH HÀ TĨNH LẦN THỨ VIII

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

Kỳ nghỉ hè chưa kết thúc nhưng không khí tại các cơ sở may đồng phục ở Hà Tĩnh đã trở nên nhộn nhịp. Các xưởng may liên tục nhận đơn, tăng tốc sản xuất để kịp giao hàng.
Giá dầu tăng, vàng giảm

Giá dầu tăng, vàng giảm

Mỗi thùng dầu tăng gần 3%, trong khi giá vàng thế giới có thời điểm xuống dưới 4.100 USD sáng nay, do Trung Đông căng thẳng trở lại.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!