284 "hổ thép" T-72B1V sẽ chặn đứng đà tiến, nếu Mỹ và Colombia tấn công Venezuela?

Chiếm vai trò chủ lực trong lực lượng tăng thiết giáp của quân đội Venezuela là 284 chiếc xe tăng hạng nặng T-72B1V mà nước này mua từ Nga. Đây sẽ đóng vai trò là cú đấm thép của quân đội nước này trước các đối thủ.

284 “hổ thép” T-72B1V sẽ chặn đứng đà tiến, nếu Mỹ và Colombia tấn công Venezuela?

Lực lượng xe tăng chiến đấu chủ lực của Venezuela rất đang gờm, trong biên chế của họ có một số lượng lớn xe tăng T-72B1V do Nga cung cấp. Cụ thể họ đang có trong biên chế 284 chiếc được mua theo khoản tín dụng trị giá 2,2 tỷ USD mà Nga cung cấp cho Tổng thống Chavez vào năm 2010. Những kết quả thu được cho thấy năng lực tác chiến của lực lượng thiết giáp Vnezuela vẫn rất mạnh.

284 “hổ thép” T-72B1V sẽ chặn đứng đà tiến, nếu Mỹ và Colombia tấn công Venezuela?

Ngoài cho dòng xe tăng này tập trận, Venezuela còn điều một lượng lớn xe tăng T-72B1V tới biên giới Colombia.

284 “hổ thép” T-72B1V sẽ chặn đứng đà tiến, nếu Mỹ và Colombia tấn công Venezuela?

Từ lâu Colombia vẫn được coi là đồng minh thân cận với Mỹ, trong trường hợp Washington can thiệp, rất có thể họ sẽ đổ quân từ nước này.

284 “hổ thép” T-72B1V sẽ chặn đứng đà tiến, nếu Mỹ và Colombia tấn công Venezuela?

Chính vì vậy, hành động điều quân của tống thống Maduro nhằm chặn đứng đà tiến của Mỹ và Colombia nếu như Washington quyết định điều quân can thiệp.

284 “hổ thép” T-72B1V sẽ chặn đứng đà tiến, nếu Mỹ và Colombia tấn công Venezuela?

Hiện quân đội vẫn tuyên bố trung thành với tổng thống Maduro.

284 “hổ thép” T-72B1V sẽ chặn đứng đà tiến, nếu Mỹ và Colombia tấn công Venezuela?

Việc nắm trong tay quân đội cho phép tổng thống Maduro tự tin hơn trong đường lối cứng rắn của mình với phe đối lập, vốn đang kiểm soát quốc hội nước này.

284 “hổ thép” T-72B1V sẽ chặn đứng đà tiến, nếu Mỹ và Colombia tấn công Venezuela?

Ra đời từ giữa những năm 1980 và vẫn còn tung hoành trên khắp các chiến trường nóng bỏng nhất trên thế giới, T-72B1 được xem là một trong những biến thể nâng cấp tốt nhất của T-72 trong suốt 45 năm hoạt động của dòng xe tăng này.

284 “hổ thép” T-72B1V sẽ chặn đứng đà tiến, nếu Mỹ và Colombia tấn công Venezuela?

Không ít ý kiến chuyên gia cho rằng, xét về khía cạnh tác chiến, T-72B1B còn có sức mạnh tiệm cận với cả xe tăng T-90.

284 “hổ thép” T-72B1V sẽ chặn đứng đà tiến, nếu Mỹ và Colombia tấn công Venezuela?

T-72B1 là một phiên bản cải tiến nhiều hệ thống của xe tăng chiến đấu chủ lực T-72, gồm có động cơ và pháo chính hoàn toàn mới.

284 “hổ thép” T-72B1V sẽ chặn đứng đà tiến, nếu Mỹ và Colombia tấn công Venezuela?

Động cơ công suất mạnh hơn cho phép dòng xe tăng này cơ động tốt hơn trên chiến trường.

284 “hổ thép” T-72B1V sẽ chặn đứng đà tiến, nếu Mỹ và Colombia tấn công Venezuela?

Kèm với động cơ là pháo chính được nâng cấp cùng hệ thống nạp đạn tự đông cho tốc độ bắn cao hơn, tầm bắn xa hơn và chính xác hơn.

284 “hổ thép” T-72B1V sẽ chặn đứng đà tiến, nếu Mỹ và Colombia tấn công Venezuela?

Tất nhiên là lớp giáp cũng được nâng cấp với giáp phản ứng nổ được gắn kín xe.

284 “hổ thép” T-72B1V sẽ chặn đứng đà tiến, nếu Mỹ và Colombia tấn công Venezuela?

T-72B1V cũng được lắp đặt hẹ thống theo dõi mục tiêu tự động và máy tính đường đạn, tích hợp với tháp súng máy điều khiển từ xa 12,7 mm cùng camera hành trình.

284 “hổ thép” T-72B1V sẽ chặn đứng đà tiến, nếu Mỹ và Colombia tấn công Venezuela?

Vì mới được nhận vào biên chế nên những chiếc xe tăng T-72B1V của Venezuela còn rất mới, kết hợp với sự huấn luyện tốt của các binh sĩ, đây sẽ là lực lượng đáng gờm cho Mỹ nếu quyết định can thiệp vào nước này.

Theo ANTĐ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast