Quân đội Ấn Độ duyệt binh khoe dàn vũ khí siêu hiện đại

Ngày 26/1/2019, nhân kỷ niệm "Ngày Cộng hòa", Ấn Độ đã tổ chức một lễ duyệt binh hoành tráng để phô diễn dàn vũ khí uy lực, kết hợp cùng các tiết mục trình diễn văn hóa nghệ thuật ngoạn mục.

Quân đội Ấn Độ duyệt binh khoe dàn vũ khí siêu hiện đại

Vào ngày 15/8/1947, thực dân Anh đã chính thức trao trả độc lập cho Ấn Độ. Đến ngày 26/1/1950, Ấn Độ tuyên bố thành lập nước Cộng hòa và ngày này được gọi bằng cái tên "Ngày cộng hòa".

Quân đội Ấn Độ duyệt binh khoe dàn vũ khí siêu hiện đại

New Delhi thường tổ chức các sự kiện kỷ niệm hoành tráng, quy mô lớn trong đó điểm nhấn là lễ diễu binh - diễu hành để chào mừng sự kiện này hàng năm.

Quân đội Ấn Độ duyệt binh khoe dàn vũ khí siêu hiện đại

Các buổi lễ duyệt binh của Quân đội Ấn Độ thường diễn ra với rất nhiều màu sắc, thể hiện rõ nền văn hóa và phong tục tập quá lâu đời của họ, mang lại cảm giác rất thú vị cho người xem.

Quân đội Ấn Độ duyệt binh khoe dàn vũ khí siêu hiện đại

Những binh lính người Gurkha được coi là đơn vị tinh nhuệ hàng đầu của Quân đội Ấn Độ cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, giữ vai trò quan trọng trong lực lượng vũ trang nước này.

Quân đội Ấn Độ duyệt binh khoe dàn vũ khí siêu hiện đại

Dĩ nhiên phần quan trọng nhất của buổi lễ vẫn là màn phô diễn sức mạnh của các loại vũ khí, khí tài hiện đại. Trong ảnh là xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 Bhishma do Ấn Độ chế tạo trong nước theo giấy phép của Nga.

Quân đội Ấn Độ duyệt binh khoe dàn vũ khí siêu hiện đại

Tên lửa đạn đạo tầm trung Agni II của Quân đội Ấn Độ có khả năng vươn tới cự ly 2.000 km với độ chính xác rất cao, nó lắp được cả đầu đạn hạt nhân công suất lớn.

Quân đội Ấn Độ duyệt binh khoe dàn vũ khí siêu hiện đại

Pháo tự hành bánh xích K9 Vajra cỡ 155 mm được Ấn Độ chế tạo tại chỗ dựa trên nguyên mẫu K9 Thunder của Hàn Quốc trong khuôn khổ chương trình "Make in India".

Quân đội Ấn Độ duyệt binh khoe dàn vũ khí siêu hiện đại

Tên lửa phòng không tầm trung Akash của Ấn Độ, vũ khí này mặc dù nhận rất nhiều kỳ vọng nhưng thực tế có vẻ nó còn xa mới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của chiến tranh hiện đại.

Quân đội Ấn Độ duyệt binh khoe dàn vũ khí siêu hiện đại

Lựu pháo nòng dài bán tự hành FH-77 cỡ 155 mm, khẩu pháo này có nét đặc sắc ở chỗ nó được tích hợp động cơ điện phụ trợ và cơ cấu lái, cho phép di chuyển hạn chế quanh trận địa.

Quân đội Ấn Độ duyệt binh khoe dàn vũ khí siêu hiện đại

Tên lửa phòng không tầm trung - xa MR-SAM do Ấn Độ hợp tác chế tạo cùng Tập đoàn Rafael của Israel, hệ thống này sử dụng đạn đánh chặn Barak-8 tầm bắn 70 km.

Quân đội Ấn Độ duyệt binh khoe dàn vũ khí siêu hiện đại

Mô hình máy bay tuần tra chống ngầm P-8I Neptune của Hải quân Ấn Độ, đây là thứ vũ khí cực kỳ lợi hại nhưng không xuất hiện tại lễ duyệt binh năm nay.

Quân đội Ấn Độ duyệt binh khoe dàn vũ khí siêu hiện đại

Hai tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-30MKI bay kèm máy bay vận tải hạng nặng C-17A do Hoa Kỳ chế tạo, đây là hình ảnh tiêu biểu cho Quân đội Ấn Độ ngày nay.

Quân đội Ấn Độ duyệt binh khoe dàn vũ khí siêu hiện đại

Kết thúc lễ diễu binh - diễu hành như thường lệ là màn trình diễn của các đội mô tô, đây được xem là nét đặc sắc tạo điểm nhân có một không hai của riêng Ấn Độ.

Quân đội Ấn Độ duyệt binh khoe dàn vũ khí siêu hiện đại

Màn biểu diễn với mô tô được các quan khách mà người xem thích thú và bình luận không khác gì những tiết mục biểu diễn xiếc ngoạn mục nhất mà họ từng chứng kiến.

Quân đội Ấn Độ duyệt binh khoe dàn vũ khí siêu hiện đại

Theo ANTĐ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast