13 người mất tích do lũ quét ở Thanh Hóa

5h ngày 3/8, nước từ thượng nguồn đổ về như dòng thác, cuốn trôi 20 ngôi nhà ở bản Xa Ná (Quan Sơn, Thanh Hóa), làm 13 người mất tích.

Nằm trong vùng ảnh hưởng của bão Wipha, các huyện biên giới Thanh Hóa mưa liên tục từ đêm 2/8 đến chiều 3/8. Nước từ thượng nguồn sông Son đổ về bản Xa Ná, xã Na Mèo (huyện Quan Sơn) khi bà con đang ngủ nên không kịp chạy.

"20 ngôi nhà bị cuốn trôi, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 người đưa về trạm y tế, 13 người khác mất tích", ông Phạm Văn Tiệu, Chủ tịch xã Na Mèo, cho biết.

Quá trình tìm kiếm, dân bản Xa Ná phát hiện ông Lương Văn Chon đang mắc kẹt trên ngọn cây giữa dòng suối Son. Bộ đội biên phòng dùng cây luồng đóng bè mảng, dòng dây cố gắng tiếp cận, giải cứu ông Chon. Tuy nhiên, do nước chảy xiết khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo huy động lực lượng, phối hợp với công an và chính quyền địa phương mở rộng khu vực tìm kiếm người mất tích dọc hạ lưu suối Son và hai bờ sông Luồng (nơi dòng suối đổ về), song chưa có kết quả.

13 người mất tích do lũ quét ở Thanh Hóa

Ông Chon nhiều giờ mắc kẹt trên ngọn cây giữa dòng suối dữ và hiện chưa thể giải cứu. Ảnh: Q. Sơn.

Mưa lũ còn khiến 5 bản làng của xã Na Mèo gồm: Son, Ché Lầu, Cha Khót, Na Poọng và Xa Ná bị chia cắt. "Việc tiếp cận các bản bị cô lập, đặc biệt là Xa Ná, tìm kiếm người mất tích đang gặp khó khăn do mưa lớn và sạt lở đất lan rộng", ông Tiệu nói thêm. Thông tin liên lạc với các bản cũng bị gián đoạn.

Quốc lộ 217 đi xã biên giới Na Mèo bị sạt lở tại km 66 với khoảng 1.000 m3 đất đá vùi lấp, gây ách tắc.

Trước đó nhiều xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) cũng bị chia cắt do mưa lũ làm sạt lở đường. Ông Bùi Đình Khiêm (58 tuổi, ở bản Na Tao, xã Pù Nhi) đi lùa bắt con lợn xổng chuồng, không may bị dòng lũ dữ ập đến cuốn trôi, chưa tìm thấy thi thể. Vợ ông Khiêm đi tìm chồng cũng bị mắc kẹt giữa dòng suối dữ, nhưng may mắn được dân làng hỗ trợ đưa vào bờ an toàn.

13 người mất tích do lũ quét ở Thanh Hóa

Lũ ập về đột ngột khiến người dân ở các bản làng ở xã Na Mèo không kịp trở tay. Ảnh: Q.Sơn.

Khoảng 23h ngày 2/8, bão Wipha, cơn bão thứ ba ở biển Đông, đổ bộ vào phía Bắc tỉnh Quảng Ninh gây gió mạnh, mưa lớn, mất điện diện rộng. Bão sau đó suy yếu thành ápthấp nhiệt đới, đến 10h sáng 3/8 ở trên đồng bằng trung du Bắc Bộ, sức gió 40-50 km/h, cấp 6, giật tăng một cấp.

Đến 13h ngày 3/8, một số nơi có mưa rất to như: Móng Cái 270 mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 320 mm, Sơn Động (Bắc Giang) 200 mm, Hưng Yên 230 mm, Phủ Lý (Hà Nam) 260 mm, Hải Dương 170 mm, Láng (Hà Nội) 130 mm...

Trong 6 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Theo VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast