Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “Quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 2): Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch COVID-19
Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “Quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 2): Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch COVID-19

..........

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài hơn dự báo đã đặt ra những thách thức lớn trong năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong bối cảnh đặc biệt đó, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Hà Tĩnh đã chung sức, chung lòng với quyết tâm cao, vào cuộc quyết liệt, linh hoạt ứng phó để bảo vệ sức khỏe Nhân dân và duy trì các hoạt động phát triển KT-XH.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “Quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 2): Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch COVID-19
Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “Quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 2): Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch COVID-19

Đầu năm 2020, khi dịch COVID-19 bắt đầu xâm nhập nước ta, Hà Tĩnh xác định rõ địa bàn có nhiều nguy cơ dịch bệnh bùng phát và lây lan, từ đó cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đã chủ động nhiều giải pháp phòng, chống. Bước sang năm 2021, khi Hà Tĩnh đang tập trung khắc phục hậu quả của trận lũ lịch sử thì dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hơn. Tháng 5/2021, lần đầu tiên Hà Tĩnh xuất hiện các ca bệnh trong cộng đồng. Trước bối cảnh mới, BTV Tỉnh ủy đã khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách là phòng chống dịch song song với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “Quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 2): Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch COVID-19

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kiểm tra cơ sở vật chất Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh và yêu cầu các sở, ban, ngành khẩn trương đưa trung tâm vào hoạt động điều trị bệnh nhân COVID-19 (ngày 15/6)

Trong năm qua, BTV Tỉnh ủy đã ban hành 5 công điện, 2 kết luận; Tỉnh ủy ban hành 2 công văn; BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành hàng trăm công văn, thông báo kết luận về công tác phòng chống dịch trên cơ sở bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và phù hợp với tình hình, diễn biến, nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn. 13 đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy do 13 đồng chí Ủy viên BTV làm trưởng đoàn thường xuyên có mặt tại địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc triển khai công tác phòng chống dịch. Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại các địa phương, đơn vị trọng điểm để vừa động viên, khích lệ tinh thần chống dịch, vừa kịp thời chấn chỉnh những hạn chế. Chủ trương này đã được các cấp ủy cơ sở triển khai, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo từ trên xuống dưới.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “Quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 2): Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch COVID-19

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đến động viên lực lượng trực điểm chốt tại khu cách ly tập trung Trường Tiểu học Thạch Hưng, xã Thạch Hưng (TP Hà Tĩnh) (ảnh trái). Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Hương Sơn (ảnh phải).

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “Quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 2): Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch COVID-19

Là một trong những địa phương có nguy cơ dịch bùng phát cao, bên cạnh thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh, huyện Cẩm Xuyên đã có nhiều cách làm sáng tạo. “Chúng tôi thường xuyên cập nhật thông tin cho đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy, vừa báo cáo tình hình, vừa tranh thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của các đồng chí trong đoàn công tác. Trước những diễn biến mới của dịch bệnh, đoàn công tác đã trực tiếp xuống cơ sở, vừa lãnh đạo, chỉ đạo, vừa nắm bắt tình hình, tâm thế phòng chống dịch của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương, từ đó đưa ra các quyết sách, chủ trương phù hợp với địa bàn và tình hình, bối cảnh chung của tỉnh. Với cách làm này, Cẩm Xuyên đã triển khai hiệu quả, thần tốc các giải pháp kiểm soát trong 3 đợt dịch xảy ra ở cộng đồng từ tháng 7 - 9/2021”, ông Phạm Đăng Nhật - Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên trao đổi.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “Quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 2): Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch COVID-19

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “Quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 2): Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch COVID-19

Cẩm Xuyên đã triển khai hiệu quả, thần tốc các giải pháp kiểm soát trong 3 đợt dịch xảy ra ở cộng đồng từ tháng 7 - 9/2021.

Thực hiện quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các địa phương, nhiều cấp ủy đã chủ động, mạnh dạn, linh hoạt đưa ra những quyết sách phù hợp với điều kiện thực tiễn như: “Huyện ủy Hương Khê chỉ đạo thành công việc thí điểm cách ly tại nhà đối với người về từ các địa phương thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg; Thành ủy Hà Tĩnh chỉ đạo thí điểm và mở rộng mô hình cách ly dịch vụ; các huyện ủy: Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Can Lộc đưa ra những quyết sách linh hoạt trong từng thời điểm, từ phong tỏa diện rộng đến thu hẹp dần vùng có dịch để vừa quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh, vừa duy trì hoạt động KT-XH trên địa bàn; Thị ủy Hồng Lĩnh chỉ đạo thực hiện nghiêm cách ly y tế toàn địa bàn, đặc biệt là bảo vệ các cụm công nghiệp an toàn, sớm trở lại vận hành hoạt động, tránh “đứt gãy” chuỗi sản xuất…

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “Quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 2): Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch COVID-19

Hà Tĩnh thành lập được 241 điểm test nhanh phát hiện sớm nguy cơ dịch trong cộng đồng.

.......

Quá trình phòng chống dịch ở cơ sở, các chi bộ thôn/xóm đã phát huy cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng những “pháo đài” chống dịch ở từng địa bàn dân cư và trong mỗi gia đình. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các cấp ủy cơ sở đã nâng cao năng lực lãnh đạo, quy tụ, huy động sự tham gia, vào cuộc của các đoàn thể chính trị - xã hội, nêu cao vai trò của đảng viên, tuyên truyền thấu đáo để Nhân dân thực sự vào cuộc trong công tác phòng chống dịch. Ông Nguyễn Thanh Quang - Bí thư Chi bộ tổ dân phố (TDP) 4, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân chia sẻ: “Ngày 15/8/2021, khi phát hiện trong TDP có ca mắc COVID-19, chi bộ đã khẩn trương giao nhiệm vụ cho các tổ chức, đoàn thể và tổ trưởng các tổ liên gia phối hợp với lực lượng chức năng của thị trấn tập trung bao vây, khoanh vùng khu vực có ca bệnh. Trong thời gian đó, gần như toàn bộ chi ủy, ban cán sự TDP và các thành viên của các tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống COVID-19 tại cộng đồng đều có mặt ở các địa bàn dân cư để vừa quản lý, giám sát, vừa tuyên truyền cho bà con chấp hành quy định phòng dịch. Sau 2 tuần, dịch bệnh được khống chế hoàn toàn, TDP 4 nói riêng và toàn bộ thị trấn nói chung được gỡ bỏ cách ly y tế”.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “Quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 2): Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch COVID-19

Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh làm việc xuyên đêm lấy mẫu sàng lọc COVID-19 trong cộng đồng trên toàn thành phố (tháng 6/2021).

Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến tận thôn/xóm đã góp phần quan trọng cùng hơn 1.000 cán bộ, nhân viên y tế, gần 5.000 lượt cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang ở tuyến đầu từng bước khống chế các đợt dịch bùng phát, kiểm soát tình hình, thiết lập những lá chắn vững chắc bảo vệ địa bàn trước nhiều nguy cơ dịch từ bên ngoài xâm nhập.

Cuộc chiến chống dịch trường kỳ và gian khó cũng đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết. Từ lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, trong năm qua, các đơn vị, doanh nghiệp, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đã đóng góp tiền mặt, vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho công tác phòng chống dịch với số tiền quy đổi hơn 125 tỷ đồng. Các khu cách ly, cơ sở y tế, các chốt kiểm soát dịch, khu phong tỏa luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời, ấm áp nghĩa tình của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong và ngoài tỉnh để có thêm nguồn lực thực hiện tốt sứ mệnh tuyến đầu chống dịch.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “Quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 2): Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch COVID-19

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan và chính quyền các địa phương đón công dân về tại Ga Yên Trung (thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ) ngày 26/7/2021.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “Quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 2): Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch COVID-19

Dẫu còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh đã đưa ra chủ trương hỗ trợ người dân Hà Tĩnh đang gặp khó khăn tại các tỉnh, thành phía Nam khi dịch bệnh bùng phát mạnh. Trong đó, Hà Tĩnh đã tổ chức thành công 1 chuyến tàu và 7 chuyến bay, đón trên 2.200 công dân thuộc đối tượng ưu tiên trở về quê an toàn. Hà Tĩnh cũng đã chung sức hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam chống dịch bằng những việc làm thiết thực như: phát động Nhân dân đóng góp gần 1.300 tấn lương thực, nhu yếu phẩm gửi vào ủng hộ đồng bào vùng dịch; trích ngân sách 2 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Phòng chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh và 2 tỷ đồng hỗ trợ công dân địa phương đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có hoàn cảnh khó khăn; cử 2 đoàn y, bác sỹ vào hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch…

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “Quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 2): Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch COVID-19

Đến thời điểm này, Hà Tĩnh cơ bản kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Kết quả rõ nét nhất là từ 4/6 đến nay, đã có 445 trong tổng số 482 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị khỏi bệnh. Hà Tĩnh đã xây dựng được phương án đảm bảo điều trị khi có 1.000 ca mắc. Năng lực xét nghiệm của hệ thống y tế được nâng cao với 3 cơ sở xét nghiệm RT-PCR có tổng công suất trên 5.000 mẫu đơn/ngày; thành lập 241 điểm test nhanh để kịp thời phát hiện sớm các nguy cơ dịch trong cộng đồng”.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “Quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 2): Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch COVID-19

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã khẳng định: “Với sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt cùng những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân trong cuộc chiến chống dịch, điều quý giá nhất là cuộc sống người dân đang diễn ra bình thường, học sinh được đến trường học tập, các hoạt động thương mại - dịch vụ, SXKD được duy trì, vừa đảm bảo mục tiêu phòng chống dịch, vừa duy trì chuỗi sản xuất của nền kinh tế”.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “Quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 2): Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch COVID-19

Hà Tĩnh đã tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho gần 400 ngàn người.

Bảo vệ thành quả chống dịch, đồng thời kích hoạt các hoạt động SXKD để khôi phục phát triển KT-XH đang tiếp tục đặt ra yêu cầu tập trung cao nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ông Dương Tất Thắng - Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh chia sẻ: “Trên cơ sở những chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, thành phố nhận thấy sự cần thiết trong việc điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch ở địa bàn trung tâm theo hướng linh hoạt, bằng những giải pháp bài bản, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, đồng thời cũng phải hết sức quan tâm, chú trọng đến sự phát triển KT-XH và đảm bảo đời sống cho người dân. Trên cơ sở đó, Thường trực, BTV Thành ủy đã xác định và thống nhất chỉ đạo thực hiện các giải pháp quan trọng là tăng độ bao phủ tỷ lệ tiêm vắc-xin và thực hiện nghiêm quy định “5K”. Đáp ứng được 2 nội dung này sẽ đảm bảo cho mọi hoạt động KT-XH của thành phố diễn ra an toàn, ổn định”.

..........

Đưa các hoạt động SXKD trở lại trạng thái bình thường mới gắn với phòng chống dịch bệnh, cấp ủy, chính quyền huyện Kỳ Anh cũng nhận định rõ nguy cơ khi địa phương có hơn 20 km quốc lộ 1 chạy qua trên địa bàn, có nhiều người dân đi làm ăn ở các tỉnh miền Nam. Ông Nguyễn Văn Huề - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tân Phong (xã Kỳ Phong) cho hay: “Từ chỉ đạo của cấp trên, chi bộ đã giao cho các đảng viên, tổ chức đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh trên tuyến quốc lộ 1 chấp hành nghiêm việc đóng/mở cửa các dịch vụ, thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch. 3 đồng chí trong chi ủy trực tiếp tham gia vào các tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 ở các tổ liên gia, vừa kịp thời chỉ đạo, giám sát, vừa hỗ trợ các tổ hoạt động hiệu quả. Đến nay, các hộ kinh doanh trên tuyến quốc lộ 1 đã nâng cao ý thức, kể cả những thời điểm tỉnh cho phép hoạt động trở lại, họ cũng chủ động soát xét kỹ các điều kiện đảm bảo an toàn trước khi mở cửa dịch vụ”.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “Quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 2): Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch COVID-19

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “Quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 2): Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch COVID-19

Lực lượng liên ngành tại chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch COVID-19 phía Nam đóng trên QL 1 đoạn qua xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh luôn túc trực 24/24h kiểm tra, quản lý chặt công dân trở về từ vùng dịch.

Hiện nay, các tỉnh, thành phía Nam đã điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phục hồi KT-XH nên có rất đông công dân trở về quê bằng phương tiện cá nhân. Trước nguy cơ dịch xâm nhiễm, Công an tỉnh đã tăng cường thêm lực lượng cảnh sát cơ động hỗ trợ các chốt kiểm soát phía Nam và chốt kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh. Sở Y tế chỉ đạo các trung tâm y tế TX Kỳ Anh và Hương Khê tăng cường cán bộ, nhân viên trực tại các chốt kiểm soát. Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền ở các địa bàn có quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh đi qua đã huy động thanh niên tình nguyện tham gia cắm chốt để hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát người về.

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “Quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 2): Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch COVID-19

Công ty CP Sao Mai (CCN Bắc Cẩm Xuyên) ổn định sản xuất trong bối cảnh phòng dịch COVID-19, đảm bảo nhiệm vụ kép, vừa phòng dịch, vừa phát triển kinh tế.

Nhận định nguy cơ dịch còn tiềm ẩn và diễn biến khó lường, để giữ vững thành quả chống dịch, ngày 2/10/2021, BTV Tỉnh ủy ban hành công điện về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, tuyệt đối không chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đạt được; tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, hướng dẫn của ngành y tế và các ngành chức năng; phát huy tính chủ động, linh hoạt, đề ra các giải pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, với quyết tâm cao, sự nỗ lực bền bỉ, cả hệ thống chính trị tỉnh nhà tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, chuyển trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh để đẩy mạnh SXKD, tăng tốc phát triển KT-XH.

(Còn nữa)

Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “Quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 2): Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch COVID-19
Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “Quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 2): Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch COVID-19
Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “Quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 2): Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch COVID-19
Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “Quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 2): Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch COVID-19

Chủ đề PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

Chủ đề Đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh vào cuộc sống

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast