Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh trong vài ngày tới

(Baohatinh.vn) - Theo ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, khoảng đêm 31/3 đến ngày 2/4, khu vực Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng một đợt gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh.

Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh trong vài ngày tới

Ảnh minh họa

Ngày 29/3, áp cao lạnh lục địa suy yếu và di chuyển dần ra phía Đông nên thời tiết trên địa bàn tỉnh từ 30/3 đến ngày 31/3 phổ biến ít mưa, ban ngày có nắng nhẹ, trời ấm với mức nhiệt cao nhất ngày 26 - 280C, ban đêm trời se lạnh với mức nhiệt 20 - 220C; độ ẩm không khí dao động 85 - 90%. Gió hướng chủ đạo là Tây Bắc cấp 2, cấp 3.

Cảnh báo: Khoảng đêm 31/3 đến ngày 2/4, khu vực Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng một đợt gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh. Do ảnh hưởng kết hợp giữa gió mùa Đông Bắc, rìa bắc rãnh áp thấp và trường gió đông trên cao nên sẽ gây ra một đợt mưa lớn trên địa bàn tỉnh; lượng mưa dự báo phổ biến 60 - 120 mm, riêng huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, Hương Khê, Hương Sơn và Vũ Quang lượng mưa dự báo phổ biến 100 - 150 mm, có nơi trên 150 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn trong thời gian ngắn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt ở các huyện Hương Khê, Vũ Quang và Hương Sơn; ngập úng cục bộ ở các huyện Kỳ Anh, Thạch Hà, Cẩm Xuyên và thành phố Hà Tĩnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast